Xin hủy quyết định xếp hạng di tích Nhà thờ họ Nguyễn Phủ

UBND huyện Vĩnh Lộc xin hủy quyết định xếp hạng di tích đối với nhà thờ họ Nguyễn Phủ - di tích lịch sử cấp tỉnh vừa bị xâm hại nghiêm trọng.

Nhà thờ họ phủ (thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) bị xâm hại. (Ảnh: TM).

Cụ thể, UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã làm tờ trình gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa về việc xin hủy bỏ quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với nhà thờ họ Nguyễn Phủ (xã Minh Tân).

Lý do địa phương này xin hủy bỏ được đưa ra là ngôi tiền đường của di tích có cấu trúc 5 gian, phần mái bị xuống cấp. Ngày 28/2, dòng họ Nguyễn Phủ đã tự ý tu bổ, tôn tạo khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đã vi phạm vào Điểm b, Khoản 1 Điều 34 Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Toàn bộ phần mái của ngôi tiền đường đã bị tháo dỡ, thay toàn bộ ngói cũ bằng ngói mới, thay rui, mè và thay 8 cái hoành tải, toàn bộ 24 cột gỗ của ngôi tiền đường đã bị cắt, nối chân bằng đá xanh vo tròn kích thước 12 cm, thay mới thượng lương, ốp mặt chữ cũ vào thượng lương mới, hệ thống tường đã bóc toàn bộ lớp áo để trát lại, nền của ngôi tiền đường 2 bên hồi đã được bóc toàn bộ lớp bê-tông.

Việc tự ý tu bổ, tôn tạo di tích của dòng họ Nguyễn Phủ đã làm sai lệch yếu tố gốc cấu thành di tích được ghi trong hồ sơ, lý lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh do Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa lập và trình duyệt khi xếp hạng di tích.

Tờ trình cũng nêu rõ: Căn cứ vào đơn xin hủy bỏ di tích của ông Nguyễn Hữu Thành (đại diện dòng họ Nguyễn Phủ) và tờ trình của UBND xã Minh Tân, xét tình hình thực tế sai phạm diễn ra tại di tích Nguyễn Phủ, UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị Sở VH-TT&DL Thanh Hóa xem xét trình UBND tỉnh Thanh Hóa hủy bỏ quyết định công nhận đối với di tích này.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, trong vòng 1 tháng, tại huyện Vĩnh Lộc liên tiếp diễn ra 2 di tích lịch sử bị xâm hại.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2022, tại di tích, danh thắng quốc gia động Hồ Công diễn ra tình trạng nhiều người tự ý đưa vật liệu vào động xây dựng, tu sửa và đưa nhiều bức tượng không rõ từ đâu vào trong động thờ cúng trái phép.

Tiếp đó, nhà thờ họ Nguyễn Phủ là di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2016 thế nhưng dòng họ này tự ý tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo lại công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xin-huy-quyet-dinh-xep-hang-di-tich-nha-tho-ho-nguyen-phu-post637366.html