Xin nước nhà dân bên đường, hại đời thiếu nữ

Trên đường đối tượng đi thăm người thân, do khát nước nên đã vào nhà dân bên đường xin nước và hiếp dâm 1 thiếu nữ.

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ khi xin nước nhà dân bên đường là Lê Văn Vũ Linh (28 tuổi, trú ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 6/1/2020, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Văn Vũ Linh để điều tra hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 31/12, Linh điều khiển xe môtô từ huyện Định Quán (Đồng Nai) đi tỉnh Bình Phước thăm người thân. Khoảng 13h30, Linh tới địa phận thôn 2 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) thì ghé vào nhà một người dân bên đường để xin nước uống.

Khi vào nhà, Linh thấy trong nhà chỉ có bé T. (sinh 2004) ở nhà nên đi vào nhà xin nước rồi dò hỏi "có người lớn ở nhà không?", T. thật thà nói bố mẹ đi làm.

Đối tượng Linh giở trò đồi bại với con gái chủ nhà

Lúc này Linh nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đẩy bé T. từ bếp đến khu vực giường ngủ để thực hiện hành vi đen tối.

Bị bất ngờ nhưng khi bị Linh khống chế, bé T. vẫn chống cự quyết liệt, cắn vào vai người này để thoát thân, chạy ra đường kêu cứu. Thấy T. hốt hoảng chạy từ trong nhà ra kêu thất thanh, người đi đường chạy vào nhà thì Linh đã tẩu thoát bằng cửa sau.

Sau khi gia đình trình báo, Công an huyện Đắk Glong, Công an xã Quảng Khê tổ chức rà soát, vây chặn các tuyến đường. Đến 17h30 chiều cùng ngày đã bắt được Linh khi đang lẩn trốn trong rừng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xin-nuoc-nha-dan-ben-duong-hai-doi-thieu-nu-3394706/