Xin tiền của… người ăn xin bất thành, nam thanh niên sát hại nạn nhân để lấy 40.000 đồng

Hỏi 'xin' tiền người vô gia cư đang ngủ trong công viên không được, nam thanh niên 27 tuổi dùng gạch, ngói đánh liên tiếp và đầu cho đến khi ông Thân tử vong để lấy 40.000 đồng trong túi nạn nhân.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Lực (27 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 18 năm tù về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Nguyễn Đình Lực tại phiên tòa.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc bị cáo đền bù hơn 112 triệu đồng cho gia đình bị hại; cấp dưỡng nuôi con anh Thân mỗi tháng 1,5 triệu đồng; cấp dưỡng cho bố mẹ bị hại mỗi người 250 nghìn đồng/ tháng.

Lực và anh Hoàng Văn Thân đều cùng là người sống cảnh lang thang ăn xin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An). Chiều tối ngày 22/3, Lực đi lang thang thì gặp anh Thân đang ngủ say trong vườn hoa Cửa Nam (TP.Vinh) nên lặng lẽ đến lục lấy 30.000 đồng trong túi anh Thân.

Nghĩ nạn nhân còn tiền trong người, nam thanh niên 27 tuổi này dìu anh Thân đến khu vực vắng vẻ “xin” tiền nhưng không được. Bực tức, Lực vớ lấy gạch, ngói đánh liên tiếp và đầu cho đến khi anh Thân chết rồi tìm lấy thêm 40.000 đồng trong túi nạn nhân.

Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, Lực đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lực cho thấy nam thanh niên này trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị cáo Nguyễn Đình Lực có biểu hiện chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/xin-tien-cua-nguoi-an-xin-bat-thanh-nam-thanh-nien-sat-hai-nan-nhan-de-lay-40000-dong-c2a302636.html