Xin tiền mua thuốc cho con bất thành, thiếu phụ tạt axit vào mặt người tình

Giang xin 3 triệu đồng để mua thuốc cho con riêng nhưng anh Trung không cho, Giang nghĩ người tình đã có người khác nên muốn trả thù.

Đối tượng Trần Thị Hương Giang.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hương Giang (30 tuổi, quê Hòa Bình) và Vương Xuân Đông (31 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, sau khi ly hôn, Giang có thời gian hai năm chung sống như vợ chồng với anh Trung (ngụ phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai).

Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Một lần Giang xin 3 triệu đồng để mua thuốc cho con riêng nhưng anh Trung không cho, Giang nghĩ người tình đã có người khác nên muốn trả thù.

Ngày 13/5, Giang nhờ Vương Xuân Đông (lái xe ôm) chở đi mua axit và theo dõi anh Trung. Lúc này anh Trung đang đi trên đường thì bị Đông lái xe áp sát để Giang cầm ca axít hắt vào người khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân, hai mắt bị tổn thương.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xin-tien-mua-thuoc-cho-con-bat-thanh-thieu-phu-tat-axit-vao-mat-nguoi-tinh-d43666.html