XM8: Khẩu súng trường xịn nhất Đông Nam Á trong tay Malaysia

Dù được phát triển dành cho Quân đội Mỹ nhưng Malaysia lại là quốc gia duy nhất trên thế giới đưa vào trang bị mẫu súng trường tấn công tương lai Heckler & Koch XM8.

Bắt đầu từ năm 2007, Quân đội Malaysia đã để mắt tới khẩu súng đa chức năng XM8 này và ngồi vào bàn đàm phán với Heckler & Koch để không những được sở hữu loại súng này mà còn tìm cách có được giấy phép sản xuất của XM8. Nguồn ảnh: Rafe.

Năm 2010, trong buổi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh lần thứ 57 của quốc gia này, khẩu XM8 đã xuất hiện cùng lực lượng đặc nhiệm người nhái PASKAL của Malaysia bên cạnh những khẩu HK416 và G36 cũng do Heckler & Koch sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest.

Malaysia cũng là lực lượng quân sự đầu tiên trên thế giới trang bị khẩu XM8 trong biên chế chính thức của mình. Trước đó, một vài lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng được trang bị khẩu súng này nhưng một cách cực kỳ hạn chế và chỉ mang tính thử nghiệm. Nguồn ảnh: Wiki.

Ra đời từ năm 2002, khẩu XM8 được thiết kế bởi sự hợp tác giữa Mỹ và Đức, khẩu XM8 là loại súng cực kỳ đa dụng, nó có nhiều phiên bản với mỗi một phiên bản là loại súng riêng biệt. Nguồn ảnh: PASKAL.

Trong đó, có thể kể ra một vài phiên bản của khẩu súng này như súng trường tấn công, súng trường tự động, súng máy hạng nhẹ và súng bắn tỉa. Một vài phiên bản ít phổ biến hơn của khẩu súng này bao gồm súng cạc bin và phiên bản tiểu liên tự vệ. Nguồn ảnh: Zaidi15.

Với phiên bản súng trường tấn công, khẩu XM8 có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 3,4 kg và dài 838 mm, trong đó chiều dài nòng súng là 318 mm. Nguồn ảnh: PASKAL.

Sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO, khẩu súng này có cơ chế bắn trích khí đầu nòng và khóa nòng xoay. Hạn chế đầu tiên của XM8 đó là nó có tốc độ bắn không cao, chỉ 750 viên/phút. Nguồn ảnh: USarmy.

Tuy nhiên, điểm mạnh của khẩu súng này lại là sơ tốc đầu nòng cực cao, lên tới 900 mét/giây với phiên bản súng trường tấn công dù nòng súng chỉ có chiều dài 318 mm. Độ giật ít và sơ tốc đầu nòng cao khiến viên đạn bay rất căng, cho phép XM8 có độ chính xác cực kỳ đáng nể. Nguồn ảnh: Wiki.

Tùy từng phiên bản mà XM8 sẽ có hộp tiếp đạn khác nhau, phổ biến nhất là loại hộp tiếp đạn 30 viên với phiên bản súng trường tấn công và hộp tiếp đạn 100 viên với phiên bản súng máy hạng nhẹ. Nguồn ảnh: PASKAL.

Giống với nhiều loại vũ khí hiện đại khác, khẩu súng trường tấn công XM8 cũng được trang bị các rãnh kỹ thuật để gắn thêm phụ kiện vào súng. Tuy nhiên khẩu súng này chỉ có hai đường rãnh kỹ thuật ở phía trên và dưới ốp lót tay, hai bên cạnh của ốp lót tay không có rãnh, gây khó khăn cho người lính khi muốn gắn thêm đèn pin hoặc đèn laser chỉ thị mục tiêu. Nguồn ảnh: PASKAL.

Mời độc giả xem Video: Khẩu XM8 phiên bản súng trường tấn công được giới thiệu từ năm 2006.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xm8-khau-sung-truong-xin-nhat-dong-nam-a-trong-tay-malaysia-1050002.html