XN Nam Phong 3 năm nữa mới hết gây ô nhiễm

(PL)- “Nếu Sở Công thương phê duyệt thiết kế cơ sở dự án trong quý IV-2009, chúng tôi sẽ di dời xong Xí nghiệp Nam Phong ra Củ Chi trong năm 2012”.

Ông Nguyễn Văn Trực, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), hứa như thế tại buổi giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM về tình hình di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm trực thuộc SAGRI vào sáng 20-10. Ông Huỳnh Công Hùng, Phó ban Kinh tế và Ngân sách, chất vấn: “Lần nào gặp tôi cũng nghe người dân địa phương than. Cứ cho là ba năm nữa di dời xong thì trong thời gian đó, vấn đề ô nhiễm sẽ được xử lý như thế nào? Có cách nào rút ngắn thời hạn di dời được không?”. Trong báo cáo, SAGRI cho biết đang có dự án di dời Xí nghiệp Heo giống cấp I về xã Phạm Văn Cội (Củ Chi) với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Còn sản lượng giết mổ của Xí nghiệp Nam Phong (phường 13, quận Bình Thạnh) trước đây là 1.000 con/đêm, giờ giảm một nửa công suất nên mức độ ảnh hưởng môi trường đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn mùi hôi thối do phải tồn trữ heo. Dự kiến xí nghiệp này được dời về xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi), nằm cách biệt với khu dân cư, công suất giết mổ heo tăng thành 2.000 con/ngày với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Cạnh đó, Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn (quận Gò Vấp) mới được xây dựng năm 2004, công suất giết mổ gà 30-40 ngàn con/ngày, cũng sẽ được đưa về An Nhơn Tây... “Dự kiến khâu lập và duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở được hoàn thành trong quý IV-2009. Song song đó, chúng tôi sẽ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu. Quý I-2010 tổ chức đấu thầu và triển khai thi công, đến năm 2012 công trình sẽ hoàn thành” - ông Trực nói. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn chưa an tâm về lời hứa của ông Trực. Còn nhớ cách đây một năm (tháng 11-2008), về quá trình di dời Xí nghiệp Nam Phong, lãnh đạo SAGRI hứa vào năm 2010 sẽ xây xong nhà máy giết mổ mới ở Củ Chi. Đến nay, thời hạn này lại được lùi thêm hai năm. Cuối cùng, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Phạm Văn Đông yêu cầu: “Không có lý do gì để gia hạn di dời được nữa. Chậm nhất vào cuối tháng 10, SAGRI phải có báo cáo cho Ban Kinh tế và Ngân sách về chuyện này”.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=274833