Xô đẩy, chen lấn, trèo rào... từ giữa đêm mua vắc xin 6 in 1

Khung cảnh hỗn loạn, bát nháo, người người chen lấn, xô đẩy, trèo rào... là những gì đang diễn ra tại cơ sở tiêm phòng ở TP.Đà Nẵng.

Ngay từ giữa đêm, rạng sáng ngày 28/3, hàng nghìn người dân đã tập trung trước cổng cơ sở tiêm chủng của trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng (đường Hùng Vương, quận Hải Châu) để xếp hàng chờ lấy số thứ tự mua vắc xin tiêm phòng cho con nhỏ.

Gọi là xếp hàng, tuy nhiên, vì quá đông đến mức nghẹt thở nên nơi đây đã diễn ra khung cảnh chen lấn, xô đẩy hình thành cảnh người ngồi kẻ đứng, vật vạ suốt hàng giờ liền.

Từ tinh mơ, đã có trăm, hàng nghìn người dân tập trung ở cổng cơ sở tiêm chủng của trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng.

Từ tinh mơ, đã có trăm, hàng nghìn người dân tập trung ở cổng cơ sở tiêm chủng của trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng.

"Tôi đến từ lúc 23h ngày 27/3 để chờ lấy số mua vắc xin 6 in 1 (loại vắc xin mới phòng 6 bệnh là ho gà, uốn ván, bạch hầu, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi -PV) cho con trai. Ban đầu có vài người nhưng càng về khuya có đến cả trăm người. Khoảng 5h ngày 28/3, thì rất đông, ước chừng cả ngàn người. Họ chen lấn, xô đẩy, vật vạ đến khổ sở...", chị Đ.H. (trú huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thở dài nói.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong khung cảnh hỗn loạn này, có nhiều phụ nữ tay xách nách mang đủ thứ đồ lại phải đèo bồng con nhỏ vài tháng tuổi. Họ là những người dân ở tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng với mong muốn mua được cho con mình liều vắc xin tiêm phòng.

Chen lấn, xô đẩy, chửi bới lẫn nhau và thậm chí là trèo rào sắt để vào bên trong.

Theo lời một người phụ nữ tại đây, con chị đã được 5 tháng tuổi, đúng ra phải tiêm vắc xin 6 in 1 cho cháu từ 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, chị đã xếp hàng mua từ xã nhà lên đến trung tâm y tế tỉnh Quảng Nam thì đều hết thuốc.

Hôm qua (27/3), chị nghe TP.Đà Nẵng lại có đợt tiêm mới về nên quyết "khăn đùm gạo bới" mang con ra chờ đợi tiêm phòng. "Đông quá, mình chen không nổi. Chắc lại phải về không", người phụ nữ ngao ngán.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn tại đây là lúc 6h cùng ngày, khi mà cửa cổng của trung tâm mở ra. Cả nghìn người xô đẩy lên nhau để chen cho được vào cánh cổng hẹp chưa đến 1m.

Tiếng khóc của con trẻ, tiếng la hét vì chen lấn của những người phụ nữ, tiếng còi xe, tiếng chửi bới... trong cùng cực vang lên.

Cạnh đó, nhiều ông bố trẻ đã bất chấp quy định để leo trèo hàng rào sắt vào trung tâm. Sự việc khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Lực lượng chức năng địa phương cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ, điều tiết giao thông, an ninh trật tự.

Khoảng 6h30, con đường Hùng Vương gần như bị ách tắc, buộc lực lượng công an phường phải tới hỗ trợ các phương tiện lưu thông.

Cả tuyến đường Hùng Vương bị ách tắc cục bộ.

Có mặt tại hiện trường, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, trung tâm hiện phải tạm dừng quá trình tiêm chủng vắc xin 6 in 1 do người dân đến đăng ký quá đông, chen lấn gây nên cảnh lộn xộn.

Theo ông Thạnh, với số người dân đến vào sáng 28/3 là quá lớn và đơn vị không thể đáp ứng được, bởi, chỉ còn khoảng 180 mũi tiêm. "Khi nào vắc xin về thì chúng tôi sẽ căn cứ theo lượng vắc xin đã đăng ký để phân phối về trung tâm. Khi đó, chúng tôi sẽ gọi những người nằm trong danh sách đã đăng ký tiếp theo tiến hành tiêm theo quy định", ông Thạnh cho hay.

Theo một cán bộ trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng, những năm trước, trẻ em sơ sinh được tiêm vắcxin tại trạm y tế phường hoặc trung tâm y tế quận nên không có hiện tượng quá tải và khan hiếm thuốc như hiện nay. Nhưng, ít năm gần đây, người dân có tâm lý đến trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện lớn để tiêm dịch vụ khiến các điểm này quá tải.

Đặc biệt hơn nữa, thời gian gần đây, khi có hiện tượng nhiều trẻ sơ sinh phản ứng sau khi tiêm vắcxin 5 in 1 nên tâm lý các ông bố, bà mẹ chỉ chọn vắc xin 6 in 1. Từ đó, gây nên những hiện tượng quá tải. Sự việc không chỉ đang diễn ra ở TP.Đà Nẵng mà còn một số địa phương như Quảng Nam...

Video: Hàng trăm, ngàn người chen lấn, xô đẩy mua vắc xin ở TP.Đà Nẵng.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xo-day-chen-lan-treo-rao-tu-giua-dem-mua-vac-xin-6-in-1-a427570.html