Xộ khám vì lừa 'chạy án' giá 30 nghìn đô-la

Thấy người nhà bị can đang muốn xin được tại ngoại, Vũ Xuân Bắc đã 'nổ' rằng mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng lo được việc này. Sau khi ra giá 30.000 USD để lo lót, Bắc nhận tiền rồi tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Vũ Xuân Bắc khai nhận tại tòa.

Khoảng tháng 7-2021, Vũ Xuân Bắc (1988, trú xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An) nghe tin anh Trần Văn B. (1970, trú xã Minh Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Lúc này, người nhà anh B. đang tìm cách xin cho anh B. được tại ngoại nên Bắc đã nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện hành vi, Bắc “nổ” có nhiều mối quan hệ, quen biết rộng, có khả năng lo việc tại ngoại cho anh B.

Khi đó, người cháu bên vợ của anh B. đã liên hệ gặp Bắc để đặt vấn đề “chạy” cho anh B. được tại ngoại. Bắc ra giá chạy tại ngoại cho anh B. cần 30.000 USD để “lo lót”. Sau khi bàn bạc và thống nhất xong, người cháu về nói với chị Lê Thị O. (vợ anh B.) để chuẩn bị tiền để “chạy” tại ngoại.

Về phần Vũ Xuân Bắc đã kết nối được với người giới thiệu để gặp một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi đi, Bắc dặn chị O. chuẩn bị sẵn số tiền 10.000 USD để cảm ơn nhưng sau đó đã bị từ chối. Để tạo niềm tin cho người nhà bị can, Bắc tiếp tục viện lý do để chị O. đưa 20.000 USD (tương đương 463 triệu đồng) gửi ra cho “các sếp” của Bắc thì việc này sẽ được giải quyết. Sau khi nhận số tiền này, Vũ Xuân Bắc đã chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng cá nhân.

Sau khi bỏ ra khoản tiền lớn nhưng chưa thấy anh B. được tại ngoại nên đã nhiều lần liên hệ hỏi thì Bắc đều viện lí do bận việc ở Hà Nội nên chưa sắp xếp về được. Sau đó, Bắc tiếp tục ra điều kiện, nếu muốn “các sếp” nhanh tạo điều kiện thì chị Lê Thị O. cần đưa thêm 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng). Số tiền này tiếp tục được chuyển cho Bắc, đồng thời chị O. còn chuyển thêm cho Bắc 70 triệu đồng là tiền xăng xe đi lại. Tất cả số tiền này Bắc đều tiêu xài cá nhân.

Đến cuối tháng 8-2021, chờ mãi không thấy Bắc xin tại ngoại cho chồng nên chị Lê Thị O. tự đi tìm hiểu thì phát hiện mình bị lừa. Gia đình chị O. đã liên hệ với Bắc, yêu cầu trả tiền nhưng đối tượng này tìm cách trốn tránh nên chị O. làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an. Cơ quan điều tra xác định, Bắc đã chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Tại phiên tòa mới đây, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Vũ Xuân Bắc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình. Sau khi gây ra vụ việc, bị cáo đã khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Phía gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là những tình tiết giảm nhẹ. Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bắc 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xo-kham-vi-lua-chay-an-gia-30-nghin-do-la-post284210.html