Xô xát, hai người chết

Chiều 15-8, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc hai thanh niên chết sau khi xô xát, xảy ra lúc rạng sáng 15-8.

An ninh - Trật tự

Theo đó, hồi 3 giờ 15 phút cùng ngày, tại phòng nghỉ nhân viên của nhà hàng Vũ Lập, ở số 11/7 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Duy Hoàng (SN 1997) dùng dao đâm Tô Văn Cảnh (SN 2004), cùng trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) rồi bỏ trốn. Hậu quả, Tô Văn Cảnh bị thương được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, mọi người lại phát hiện Nguyễn Duy Hoàng nằm tại tầng 2 nhà tập thể số 202, ngõ 18 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền), trong tình trạng bị thương tích ở vùng ngực trái. Nguyễn Duy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, nhưng Hoàng đã chết.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn sáu tỷ đồng

Ngày 15-8, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Thị Tuấn Anh (SN 1966, trú tại D3 tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2012, Nguyễn Văn T (SN 1971, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Thanh Hóa. Biết T đang “dính” tới pháp luật, Đặng Thị Tuấn Anh đã gặp gỡ gia đình T và giới thiệu có người quen là lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy án” cho T và cần chi phí để lo liệu. Gia đình T đã tin tưởng gửi cho Tuấn Anh số tiền 300.000 USD (hơn sáu tỷ đồng) để lo liệu công việc. Tuy nhiên, Tuấn Anh không thực hiện được và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố Bùi Thị Hương Quỳnh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và bốn đồng phạm về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, ngày 11-7, Công an phát hiện một bộ hồ sơ xin nhập khẩu cho con mới sinh, trong đó sổ hộ khẩu nghi bị làm giả con dấu của Công an và đã vào cuộc điều tra. Triệu tập người đứng tên hồ sơ là Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, quê Hưng Yên), cảnh sát xác định trước đó, Luân có nhu cầu làm hộ khẩu Hà Nội, cho nên tìm gặp Quỳnh thông qua một người trung gian. Biết Quỳnh có khả năng làm được sổ, Luân đã đưa 23 triệu đồng cho Quỳnh. Sau đó, Quỳnh chuyển thông tin khách hàng cho Bùi Anh Thắng (26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) với chi phí làm sổ là 14 triệu đồng. Thắng đã trích ba triệu đồng để thuê Trịnh Xuân Thắng (24 tuổi, quê Thanh Hóa) thiết kế và in sổ. Khám xét nơi ở của Trịnh Xuân Thắng, cảnh sát thu giữ nhiều máy tính, máy in, phôi giấy tờ cùng 60 con dấu giả của cơ quan Công an, UBND, ngân hàng. Từ lời khai của Trịnh Xuân Thắng, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Sáu Hạ (38 tuổi, ở quận Long Biên) là người cung cấp số phôi giả này.

Tai nạn tàu hỏa

Khoảng 12 giờ 25 phút ngày 15-8, tàu hỏa mang số hiệu D10H-002, do ông Nguyễn Văn Dũng, điều khiển hướng từ Lào Cai về Yên Bái, khi đến km 197+ 660, thuộc thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) đâm vào ông Đặng Hữu Hiến, SN 1944, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, làm ông chết tại chỗ. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã có mặt tại hiện trường giải quyết hậu quả. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là ông Hiến thiếu quan sát khi đi qua đường sắt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41230002-xo-xat-hai-nguoi-chet.html