Xô xát học đường, nữ sinh bị bạn đấm đá liên tục vào đầu, bụng

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại vừa xảy ra một vụ ẩu đả, xô xát giữa các em học sinh được cho là đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn, và đây không phải là lần đầu tiên địa phương này xảy ra tình trạng trên.

Tối 29/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh tại một khu vực lầy lầy lội bùn đất, một em học sinh bị 2 bạn nữ mặc áo xanh đánh liên tục vào người, dùng chân đạp vào vùng mặt, vùng bụng, giằng co cào xé nhau, xung quanh là sự cổ vũ, hô hào của rất nhiều em học sinh mặc áo đồng phục.

Nữ sinh bị các bạn đấm, đá liên tục vào người, dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều em học sinh khác tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (ảnh cắt ra từ clip)

Nữ sinh bị các bạn đấm, đá liên tục vào người, dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều em học sinh khác tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (ảnh cắt ra từ clip)

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, sự việc trên xảy ra tại địa bàn thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Em học sinh bị các bạn đánh trong clip tên V.T.M, đang là học sinh lớp 11A trường THPT Na Dương huyện Lộc Bình.

Chị Hoàng Thị Giang, chị gái của em V.T.M chia sẻ: M. và 2 bạn là V.T.H.N và Đ.T.T.M là học sinh cùng lớp, có mâu thuẫn với nhau từ trước. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, em M. đã liên tục nhận được những tin nhắn dọa dẫm trên mạng xã hội với nội dung hẹn gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn. Dù đã xin lỗi và nhiều lần tránh né nhưng đến trưa ngày 29/9, sau khi tan học, M. đã bị 2 bạn V.T.H.N và Đ.T.T.M kéo đến khu đất trống và dẫn đến sự việc xảy ra như trong clip.

Chị gái nạn nhân cũng cho biết sau khi bị đánh, em M. đã bị khủng hoảng tâm lý, có hiện tượng co giật người, trên người có nhiều vết xây xước, và đã phải chuyển từ Trung tâm y tế huyện Lộc Bình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để điều trị.

Nữ sinh bị các bạn đấm, đá liên tục vào người, dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều em học sinh khác tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Chị Hoàng Thị Giang, chị gái em M. nói: “Hiện tại thì em gái em vẫn đang mê man, có lúc tỉnh táo nhưng phần nhiều vẫn có tâm lý sợ hãi, hoảng loạn. Đến sáng nay em gái em đi tiểu ra máu vì hôm qua bị các bạn ném mũ bảo hiểm vào người, đấm, đá vào đầu, vào bụng. Với tình trạng sức khỏe của em gái em thì chưa biết là như thế nào, nhưng tại ngôi trường này đã xảy ra rất rất nhiều trường hợp bạo lực như vậy rồi, và vị trí xảy ra cũng ở địa điểm đó rất nhiều lần. Đầu tiên em muốn nhà trường nên đưa ra một biện pháp xử lý để làm sao ngăn chặn triệt để tình trạng này xảy ra với các bạn học sinh khác. Đồng thời tôi cũng muốn các bạn có tham gia đánh nhau trong vụ việc này thì cần phải có hình phạt thích đáng để răn đe, phòng ngừa”.

Trao đổi với VOV, ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra sự việc trên: “Tôi có nghe mọi người báo cáo thông tin về vụ việc xô xát, xung đột giữa các em học sinh. Chúng tôi đang cho các Phòng chuyên môn tập hợp thông tin, để báo cáo lại với Sở Giáo dục tình hình cụ thể, những ai đã tham gia, và hướng xử lý đến đâu”.

Cũng liên quan đến sự việc trên, thầy giáo Vũ Đình Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Na Dương huyện Lộc Bình cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên em V.T.M đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trường THPT Na Dương đang phối hợp chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc. Công an huyện Lộc bình, cũng đã vào cuộc và tiến hành gọi các em học sinh có tham gia vụ ẩu đả lên trụ sở để lấy lời khai, xác minh thông tin.

Trước đó vào tháng 9/2021, tại trường Tiểu học và THCS xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra sự việc tương tự khi một nữ sinh bị quỳ gối trong lớp và bị bạn học tát liên tiếp vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều bạn học khác./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xo-xat-hoc-duong-nu-sinh-bi-ban-dam-da-lien-tuc-vao-dau-bung-post974227.vov