Xóa bãi rác tự phát tại các đường liên thôn

Những bãi rác tự phát, không được dọn dẹp hằng ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đó là những gì dễ thấy tại các con đường liên thôn ở một số khu vực ngoại thành Hà Nội. Điển hình là bãi rác dài gần 1km tại thôn Mễ Sơn và vùng lân cận thuộc xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) bốc mùi nồng nặc… Rác được đốt cháy nham nhở, gây khói bụi khiến các hộ dân sống gần đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, bãi rác này được hình thành do thói quen vứt rác bừa bãi của người dân xóm Bến và xóm Bình Tổ, thôn Mễ Sơn.

Tình trạng này cũng xảy ra tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh) hay tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) với nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị. Lâu nay, người dân đã hình thành thói quen xấu đổ rác bừa bãi, khiến các bãi rác ngày càng phình to, không những gây phản cảm mà còn tiềm ẩn, phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. Thiết nghĩ, dù là ngõ, ngách hay những con đường liên thôn thì vẫn luôn cần được giữ gìn sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan. Mong rằng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa, sớm có giải pháp hiệu quả để nhanh chóng thu gom, xử lý những bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường sống kể trên.

Thu Uyên (Huyện Thanh Trì)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/898207/-xoa-bai-rac-tu-phat-tai-cac-duong-lien-thon