Xóa băng nhóm chèn ép dân nghèo ven biển Tây Cà Mau

Mùa sò huyết giống sinh sôi, người dân nghèo ở Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời đến ven biển huyện U Minh mò bắt sò huyết giống phải nộp tiền mỗi chuyến ra bãi hoặc phải bán sò huyết giống với giá qui định sẵn. Thế lực đen hoành hành người dân nghèo 'hái lượm' ven biển...

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng “làm luật” ven biển Tây

Theo dòng dân nghèo “hái lượm” ven biển Tây Cà Mau, ông Nguyễn Văn Khải, 27 tuổi, ở ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới (huyện Năm Căn) chạy xuồng máy ven biển để đến bãi biển ven huyện U Minh bắt sò huyết giống.

Nguyễn Giang Lâu, 29 tuổi, ở ấp 3, xã Khánh Hội (U Minh) ra vẻ “rừng nào cọp nấy”, phóng vỏ lãi lớn, máy mạnh, ra điều kiện: Muốn làm ở bãi biển này phải nộp tiền bãi, nếu không thì đi nơi khác.

Nhóm người đi cùng với Nguyễn Giang Lâu ra vẻ anh chị, nói năng bốp chát uy hiếp những người dân kiếm sống ven biển. Trong đó có Nguyễn Hoàng Nam là em ruột của Lâu có tiền án tội cướp tài sản nên người dân càng khiếp sợ.

Thân cô, thế cô, lang bạt xứ người kiếm sống, ông Nguyễn Văn Khải đành vay tiền để nộp 3 triệu đồng để được mò sò huyết giống. Ông Nguyễn Văn Khải cho biết, Nguyễn Giang Lâu ra điều kiện người cào sò huyết giống phải nộp 2.000.000 đồng/ngày/phương tiện hoặc giao hết sò huyết giống cào được. Sau đó, Nguyễn Văn Lâu trả tiền chi phí xăng dầu 500.000 đồng - 1.000.000 đồng và bán sò huyết với giá 7 đồng/con.

Công an huyện U Minh điều tra, cho biết ông Thái Văn Khải đóng bãi 26.000.000 đồng, ông Phạm Văn Kiên 3.000.000 đồng, ông Nguyễn Văn Khải 3.000.000 đồng, ông Liên Văn Bắc 24.000.000 đồng…

Từ tháng 2/2018, Nguyễn Văn Lâu cầm đầu cùng em ruột là Nguyễn Hoàng Nam, 28 tuổi và các đàn em là Lê Hải Triều, 29 tuổi, ở xã Khánh Hòa (U Minh), Lê Văn Mãi, 30 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đi xuồng máy, mang theo hung khí tự chế, khảo tra người dân mò cua bắt ốc ven biển Khánh Hội, Khánh Tiến (U Minh) để làm luật.

Hình ảnh chiếc vỏ lãi mang nhãn hiệu “Tiến Đạt”, gắn máy thủy hiệu KUBOTA, với dàn cầu Inox sáng loáng khiến người nghèo cào sò huyết giống ven biển Tây kinh khiếp. Khi gặp người lạ, nhóm tay chân Nguyễn Văn Lâu buộc họ phải vào bờ “nói chuyện” với Lâu hoặc rời khỏi vùng biển này.

Không chịu nổi bất công, người dân bị bắt nạt, cưỡng đoạt tiền bạc, tài sản đã tố giác với Công an huyện U Minh. Sau thời gian trinh sát vào cuộc, ngày 19/4/2018, Công an U Minh bắt khẩn cấp đối với anh em ruột Nguyễn Giang Lâu và Nguyễn Hoàng Nam.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Giang Lâu, Nguyễn Hoàng Nam và Lê Văn Mãi, lực lượng làm nhiệm vụ thu được nhiều tang vật “làm luật” như vỏ lãi, máy thủy, súng tự chế, dao xếp, ba tong.

Liên quan đến băng nhóm chèn ép dân nghèo ven biển Tây Cà Mau, ngày 5/11 vừa qua, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an U Minh thượng tá Nguyễn Chí Dũng đã ký kết luận điều tra vụ án hình sự, trong đó ghi rõ: “Hành vi thu tiền bãi, lấy sò huyết giống, tổ chức canh giữ bãi sò thiên nhiên, rượt đuổi, chém vỏ lãi, dọa đánh người… của Nguyễn Giang Lâu, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hải Triều, Lê Văn Mãi cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản” qui định khoản 2 điều 170 BLHS.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xoa-bang-nhom-chen-ep-dan-ngheo-ven-bien-tay-ca-mau-1356018.tpo