Xóa bỏ bạo lực học đường, lan tỏa tình yêu thương

Tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam vừa tổng kết dự án 'Be Friend' (Là Bạn) thí điểm tại 9 trường THCS trên địa bàn Hà Nội.

Sự kiện nhằm tổng kết những kết quả bước đầu của dự án cũng như tạo sân chơi, gặp gỡ dành cho các bạn học sinh, giúp lan tỏa thông điệp “Be Friend: Xóa bỏ bạo lực, tích cực yêu thương” tới nhiều cá nhân, tổ chức trong cộng đồng.

"Be Friend" đã lan tỏa được thông điệp: Xóa bỏ bạo lực, tích cực yêu thương

"Be Friend" đã lan tỏa được thông điệp: Xóa bỏ bạo lực, tích cực yêu thương

Với quan điểm tiếp cận: Phát huy giá trị tốt đẹp về tình bạn, tình yêu thương để đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường, tháng 2/2019, GNI tại Việt Nam đã triển khai dự án “Be Friend”. Đến nay, chương trình gây ấn tượng khi đưa ra những kết quả tích cực.

Đã có hơn 900 câu chuyện thể hiện quan điểm về bạo lực học đường được gửi về Ban tổ chức cuộc thi “Nhà viết kịch tài năng”. Đây được đánh giá là nguồn nguyên liệu phong phú để Ban tổ chức xây dựng chương trình kịch ứng tác về phòng ngừa bạo lực học đường, trong đó, có ít nhất 8.000 bạn học sinh được hưởng lợi. Bên cạnh đó, có gần 300 lá thư từ các bạn nhỏ gửi đến “Hòm thư yêu thương”. Các lá thư này đem về sự giải đáp, hỗ trợ tâm lý cho các bạn học sinh; đồng thời, chúng cũng được phân loại, chọn lọc để sử dụng trong các hoạt động truyền thông. Hơn 300 tác phẩm tranh, ảnh, áp phích, video gửi về cho cuộc thi “Thiết kế sản phẩm truyền thông: Yêu thương đẩy lùi bạo lực học đường”. Điều này cho thấy sự quan tâm của các bạn học sinh với vấn đề bạo lực học đường.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xoa-bo-bao-luc-hoc-duong-lan-toa-tinh-yeu-thuong-128811.html