Xóa đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu

Chiều nay (27/9), Bộ Công an đã thông tin chính thức về kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại tỉnh Kon Tum.

Bộ Công an cho biết, khoảng 6h ngày 6/8/2019, các mũi tấn công của Bộ đã đồng loạt ập vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Đồng An Viên, có trụ tại khu Làng nghề, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Tại đây bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ 140 lít dung dịch được xác định là ma túy đá. Trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy cùng khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dây chuyền đang sản xuất.

Bộ Công an cho biết, bước đầu các đối tượng, khai nhận chúng nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, đi đến các địa phương ở xa trung tâm thành phố, tìm những doanh nghiệp có sẵn kho xưởng, có đường vào độc đạo, dễ che giấu việc sản xuất ma túy, lừa đảo doanh nghiệp bằng cách đặt vấn đề nhờ sản xuất thử nghiệm thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột.

Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho phép Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án chung giữa Việt Nam với nước ngoài để triệt phá toàn bộ dường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng có liên quan./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xoa-duong-day-san-xuat-ma-tuy-do-nguoi-trung-quoc-cam-dau