Xóa mù công nghệ cho người cao tuổi

Hướng đến mục tiêu xóa mù công nghệ cho người cao tuổi và giúp họ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, Đại học Porto phối hợp với Trung tâm vì sức khỏe của người cao tuổi Bồ Đào Nha khởi động chương trình Porto4Ageing.

Bồ Đào Nha hướng đến mục tiêu xóa mù công nghệ cho người cao tuổi

Bồ Đào Nha hướng đến mục tiêu xóa mù công nghệ cho người cao tuổi

Chương trình này nằm trong dự án SHAPES đưa công nghệ đến gần hơn với người cao tuổi của Liên minh châu Âu (EU), trị giá 21 triệu EUR (23,1 triệu USD). Mục tiêu của dự án nhằm giúp những người cao tuổi ở châu Âu sống tích cực và độc lập hơn với sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ. Dự án này được thực hiện tại 14 nước EU và kéo dài trong 4 năm. Theo nhà điều phối chương trình Porto4Ageing Elisio Costa, để mang lại lợi ích cho người cao tuổi, chương trình sẽ phải giải quyết những thách thức phổ biến ở nhóm tuổi này, trong đó có kỹ năng sử dụng công nghệ giảm sút hoặc không sẵn sàng sử dụng các giải pháp công nghệ.

Kể từ năm ngoái, khi Porto4Ageing vẫn chưa được khởi động chính thức, nhóm nghiên cứu chương trình đã lựa chọn một số giải pháp để người cao tuổi tiếp nhận dễ dàng hơn với công nghệ. Nằm trong số 2 giải pháp nhận được phản hồi tích cực nhất là mở lớp học hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ. Ngoài ra, còn có các khóa học trực tuyến về công nghệ cho người cao tuổi với bài giảng đơn giản, dễ hiểu giúp họ có thể học cách sử dụng công nghệ ngay tại nhà.

Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ được xem là giải pháp giúp giảm thiểu đáng kể vấn nạn cô đơn ở người cao tuổi trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Người cao tuổi có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để kết nối với bạn bè và gia đình thông qua các ứng dụng nhắn tin, trò chuyện video hay mạng xã hội khi mọi người không thể qua lại ghé thăm nhau.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xoa-mu-cong-nghe-cho-nguoi-cao-tuoi-629341.html