Xóa nhóm làm giả giấy tờ mô-tô phân khối lớn

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố trước pháp luật 2 đối tượng trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ mô-tô phân khối lớn đắt tiền, không rõ nguồn gốc.

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố trước pháp luật 2 đối tượng trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ mô-tô phân khối lớn đắt tiền, không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra kiểm tra các mô-tô phân khối lớn được thu giữ để xử lý.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra kiểm tra các mô-tô phân khối lớn được thu giữ để xử lý.

Trước đó, vào giữa năm 2018, trong quá trình tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký mô-tô cho người dân, các cán bộ Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về 17 bộ hồ sơ mô-tô loại dung tích động cơ phân khối lớn, do các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu thanh lý, được chuyển nhập về theo địa chỉ của những người mua ở TP Buôn Ma Thuột và một số huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau đó Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt 1 đối tượng cùng 2 mô-tô tang vật. Đối tượng bị bắt là Phạm Trường Giang (1983, trú P. 12, Q. Gò Vấp, TPHCM). Từ lời khai của Giang, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ đồng bọn của Giang là Nguyễn Ngọc Vinh (1973, trú P. 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM) là đối tượng có 3 tiền án 4 năm tù giam đều về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do TAND TPHCM, TAND tỉnh Kiên Giang và TAND một số huyện của tỉnh này tuyên phạt. Vinh Đang trong thời gian được tại ngoại.

Qua phối hợp điều tra, Cảnh sát Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột và Cảnh sát Hình sự đã làm rõ: Giang chơi trong hội mô-tô phân khối lớn ở TPHCM, nhưng nhiều người trong đó sử dụng xe không rõ nguồn gốc. Biết chuyện, Vinh nói với Giang là sẽ làm được hồ sơ giả để hợp thức hóa các xe với giá 25 triệu đồng mỗi bộ. Giang đồng ý và sau đó đi thông báo lại cho những người có mô-tô là y nhận làm hồ sơ xe cho họ với giá 40 triệu đồng đối với xe 250 phân khối, còn xe trên 250 phân khối là 80 triệu đồng mỗi bộ. Ngoài 1 chiếc xe của mình, Giang đã nhận làm hồ sơ cho 16 chiếc mô-tô khác rồi chuyển thông tin về các xe cùng số tiền 380 triệu đồng cho Vinh.

Còn Vinh thì sau đó đi gặp một đối tượng tên Minh không rõ lai lịch để làm hồ sơ cho 17 chiếc xe với giá 380 triệu đồng, trong đó, Vinh được trả công 34 triệu đồng. Sau khi làm xong 17 bộ hồ sơ giả, Giang đem lên Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột làm thủ tục kê khai nộp thuế trước bạ hết hơn 9,8 triệu đồng rồi ra kho bạc Nhà nước đóng tiền và đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nộp hồ sơ đăng ký thì bị phát hiện. Ngoài ra, Giang và Minh cũng khai nhận đã làm 8 bộ hồ sơ giả nữa rồi nhập xe vào các tỉnh, thành khác. Nếu như toàn bộ số hồ sơ mô-tô phân khối lớn này được đăng ký trót lọt, các đối tượng này sẽ hợp pháp hóa được những chiếc xe đắt tiền không rõ nguồn gốc và trốn được số thuế lên đến nhiều tỷ đồng.

Từ trái sang: Vinh và Giang.

Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 5 chiếc các loại, trong đó, có những chiếc trị giá từ 600-700 triệu đồng. Số xe mô-tô và các đối tượng liên quan còn lại sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Với tinh thần cảnh giác, phát hiện, phối hợp ngăn chặn kịp thời hành vi làm giả giấy tờ hàng loạt mô-tô đắt tiền để nhập vào địa bàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk khen thưởng.

Trọng Tính

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_205406_xoa-nhom-lam-gia-giay-to-mo-to-phan-khoi-lon.aspx