Xóa nhóm trộm chuyên đột nhập các cơ sở gia công kim khí

Lợi dụng sơ hở của chủ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàn, tiện, cắt sắt trên địa bàn các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và H. Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản gây bức xúc trong nhân dân.

Lợi dụng sơ hở của chủ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàn, tiện, cắt sắt trên địa bàn các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và H. Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, CAH Nghĩa Hành đã tập trung lực lượng điều tra, triệt phá nhóm tội phạm này, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Hai đối tượng Hùng và Đông.

Hai đối tượng Hùng và Đông.

Khoảng trung tuần tháng 7-2019, cơ sở chứa vật liệu xây dựng của Công ty Thương mại và đầu tư 179 đóng tại thị trấn Chợ Chùa (H. Nghĩa Hành) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp một máy hàn trị giá hơn 3 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Đáng nói, đối tượng thực hiện phi vụ trộm rất táo tợn và manh động giữa thanh thiên bạch nhật. Không chỉ riêng cơ sở gia công vật liệu xây dựng 179 mà nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn H. Nghĩa Hành cũng bị mất trộm máy hàn, máy cắt sắt và máy khoan. Máy có giá cao là hơn 10 triệu đồng, thấp nhất cũng hơn 1 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Hồng, công nhân tại cơ sở gia công vật liệu xây dựng 179 cho biết: “Trưa đó, anh em vừa nghỉ việc, đóng cửa đi ăn cơm nhưng đến khi về thì chiếc máy đã bị mất. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đều đem máy đi gửi sau ca làm việc”.

Trước tình hình đó, CAH Nghĩa Hành đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt 3 đối tượng chính, gồm: Lê Xuân Hùng, Võ Thành Đông và Võ Thành Đức (đều trú TP Quảng Ngãi). Bước đầu, cơ quan CA làm rõ trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây, nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 20 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và Nghĩa Hành. Mục đích nhóm trộm là để kiếm tiền mua ma túy về sử dụng. Trong nhóm đối tượng này, Lê Xuân Hùng từng có tiền án về tội: “Cướp giật tài sản”.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Hành đã bắt đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do nhóm tội phạm trên trộm cắp là Võ Tấn Đông (1979), trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, Đông đã gửi số tài sản trộm tại nhà của một người thân ở cùng địa phương. Đông cho biết, do làm nghề điện nên rất rành máy móc, sau khi mua rẻ máy móc của nhóm trộm bán lại, Đông sửa chữa thêm và bán với giá cao. Việc mua bán của đối tượng này cũng diễn ra rất tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Cơ quan CA cũng làm rõ thủ đoạn phạm tội của nhóm trộm này là thường chạy xe máy đến trước các cơ sở, một đối tượng ngồi trên xe, đối tượng còn lại vào cơ sở, nếu có người thì vờ hỏi chuyện, còn không có người trông coi thì đột nhập trộm tài sản tẩu thoát.

Hiện CAH Nghĩa Hành đã thu giữ của nhóm trộm số lượng lớn máy hàn, máy cắt sắt và máy khoan... đề nghị ai là bị hại liên hệ CAH để giải quyết và nhận tài sản.

VĂN NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210908_xoa-nhom-trom-chuyen-dot-nhap-cac-co-so-gia-cong-kim-khi.aspx