Xóa ổ bạc ở làng quê

Lợi dụng nơi vùng quê vắng vẻ, các con bạc rủ nhau đến nhà bà Hồ Thị Sự (1958, trú thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Tang vật bị thu giữ.

Lợi dụng nơi vùng quê vắng vẻ, các con bạc rủ nhau đến nhà bà Hồ Thị Sự (1958, trú thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Ngày 25-10, CAH Phú Ninh cho biết đã triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 3 đối tượng tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 4 con vị, 1 ĐTDĐ. Ngoài ra, cơ quan CA cũng tạm giữ 2 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 7 xe máy là tài sản của các con bạc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.N

Một số đối tượng đánh bạc tại hiện trường.

* Tối 24-10, lực lượng Cảnh sát Hình sự CAH Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang ổ đánh bạc ăn tiền nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn (32 tuổi, trú thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa). Tại hiện trường, lực lượng CA tạm giữ 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (chủ nhà), Phạm Của (27 tuổi), Bùi Long (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Quang (39 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Yến (39 tuổi), Hồ Giáo (40 tuổi, đều trú xã Nghĩa Thuận) và 5 triệu đồng, 7 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_197305_xoa-o-bac-o-lang-que.aspx