Xóa ổ nhóm 13 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã đột nhập gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, bắt giữ 13 đối tượng. Đáng chú ý trong số này, nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng có lối sống buông thả, ăn chơi, coi thường pháp luật.

Trước đó, khoảng thời gian tháng 8/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo của nhiều gia đình trên địa bàn về việc họ bị kẻ gian đột nhập . Các vụ trộm xảy ra liên tiếp và trong cùng một xã khiến người dân luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng.

Hai trong số 10 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Anh Quân

Hai trong số 10 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Anh Quân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã khẩn trương xác lập chuyên án vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Sau nhiều ngày tích cực đấu tranh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 13 đối tượng gồm: Ngô Xuân Điều (SN 1985, trú tại khối 6, thị trấn Cầu Giát); Trần Văn Vinh (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Châu); Hoàng Văn Chung (SN 1993, trú tại xã Quỳnh Tam); Lê Quang Nam (SN 2002); Võ Văn Tiền (SN 2004); Hồ Văn Hiếu (SN 2005), đều trú tại xã Quỳnh Hoa; Thái Văn Trí (SN 2003), Trần Văn Quang (SN 2002), Hồ Sỹ Thuyên (SN 2003), Cù Xuân Tùng Dương (SN 2005), Trần Văn Mạnh (SN 2004), Nguyễn Minh Chiến (SN 2004), Trần Văn Quý (SN 2004) đều trú tại xã Quỳnh Thanh.

Qua quá trình điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trong và ngoài địa bàn huyện từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2020. Cơ quan công an đã thu hồi tiền mặt và tài sản gồm: 3 nhẫn vàng 9999, 2 bông hoa tai vàng, 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 xe máy, 450 líp xe đạp, 1 vỏ khuôn ép ngói xi măng, 2 trục truyền động máy xúc, 1 máy mài, 8 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng trả lại cho các bị hại.

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều công cụ dùng để trộm cắp tài sản như kìm cộng lực, kéo, búa.

Hiện, Công an huyện đã 8 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 5 đối tượng (do các đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự); đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

Anh Quân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xoa-o-nhom-13-doi-tuong-chuyen-dot-nhap-nha-dan-trom-cap-tai-san-274310.html