Xóa sổ băng nhóm chuyên dán tờ rơi, cho người nghèo vay lãi suất 300%

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Tuấn (41 tuổi, quê Thái Nguyên, tạm trú quận Bình Tân) về tội 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.

Công an cho gia đình bảo lãnh đối với Vũ Tùng Lâm (30 tuổi, quê Lào Cai) và đang truy bắt các đối tượng khác như: Nguyễn Đắc Hiếu (41 tuổi), Vũ Đình Hùng (28 tuổi, cùng quê Hải Phòng)… để xử lý.

Trịnh Xuân Tuấn khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trịnh Xuân Tuấn khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, mới đây khi tuần tra địa bàn, trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy trên đường có nghi vấn nên dừng lại kiểm tra hành chính. Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận đang đi thu tiền cho vay và trong tin nhắn điện thoại của Tuấn có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao.

Khi bị đưa về trụ sở công an làm việc, Tuấn khai nhận, cùng với Vũ Đình Hùng, Vũ Tùng Lâm và 1 số đối tượng khác làm thuê cho Nguyễn Đắc Hiếu từ đầu năm nay.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm này thuê nhà ở Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân để sinh sống. Hiếu chuyển đàn em tờ rơi có nội dung “cho vay tiền không giữ giấy tờ, không thế chấp” và kèm theo điện thoại của Hiếu.

Hàng ngày, Tuấn, Lâm, Hùng và các đối tượng khác có nhiệm vụ di chuyển khắp các quận, huyện để dán tờ rơi cho vay ở cột điện, tường nhà dân để tìm nguồn khách.

Khi khách có nhu cầu liên hệ thì Hiếu chuyển số điện thoại của người vay cho các đàn em đến nhà xác mình và giải ngân. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm tự tìm nguồn khách và báo lại cho Hiếu.

Nhóm này còn hàng ngày đi thu tiền góp ở khắp nơi. Hiếu trả lương cho đàn em trung bình 8 triệu đồng/người/tháng và hoa hồng tùy vào từng hợp đồng vay.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này cho người dân vay với lãi suất 304%/năm.

Đến nay, công an đã xác định nhóm của Hiếu cho 23 người vay, với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng và mức lãi suất như trên. Còn nhiều người vay khác mà cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

Trong đó, đối tượng Tuấn đã cho vay với lãi suất trên 304%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Lâm đã cho vay với lãi suất 304%/năm, thu lời bất chính số tiền hơn 39 triệu đồng. Hiếu và Hùng đã bỏ trốn, hiện công an đang truy bắt.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xoa-so-bang-nhom-chuyen-dan-to-roi-cho-nguoi-ngheo-vay-lai-suat-300-2148081.html