Xóa sổ băng tội phạm 12 tên gây ra 26 vụ cướp giật

Các đối tượng chỉ từ 15 đến 21 tuổi, thường sử dụng xe máy phân khối lớn để gây án

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 12 đối tượng trong băng nhóm chuyên cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo ghi nhận của Cơ quan điều tra, chỉ trong khoảng hơn 1 tháng, tính từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến khi bị bắt là ngày 14/2/2023, nhóm đối tượng này đã thực hiện ít nhất 26 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường thuộc các địa bàn: TP Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom... lấy nhiều tài sản có giá trị như: dây chuyền vàng, điện thoại...của nạn nhân.

Các đối tượng chỉ từ 15 đến 21 tuổi, thường sử dụng xe máy phân khối lớn như xe Yamaha Exiciter hoặc Honda Winner và đi thành từng cặp đôi để gây án.
Khi gây án, nhóm đối tượng này thường sử dụng các loại hung khí là dao, mã tấu, bình xịt hơi cay để chống trả khi nạn nhân phát hiện truy đuổi.

Không chỉ mang theo hung khí mà các đối tượng còn có hành vi rất manh động, sẵn sàng đạp ngã xe, xịt hơi cay… để tấn công các nạn nhân.

Cụ thể một số vụ: vào cuối tháng 12/2022, trên tuyến Quốc lộ 51 (đoạn qua Dốc 47, thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa), 4 đối tượng gồm: Phan Hoàng Hưởng (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cùng một số đối tượng khác đã giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đi đường. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng mang bán được 10 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Đến đầu tháng 1/2023, nhóm này tiếp tục giật dây chuyền vàng của một phụ nữ khác trên tuyến đường Phùng Hưng (thuộc ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) và mang bán cho tiệm điện thoại, tiệm vàng tại nhiều địa phương khác nhau thu về số tiền hàng chục triệu đồng.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng, Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bố trí lực lượng trinh sát phối hợp chặt chẽ với Công an các địa bàn lân cận để thu thập thông tin, điều tra, xác minh các đối tượng gây án.

Cùng với đó, lực lượng trinh sát đã thâm nhập các địa bàn để thu thập chứng cứ, hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trên dọc các tuyến đường này để phục vụ công tác điều tra.

12 đối tượng bị bắt cùng một số tang vật, phương tiện gây án

12 đối tượng bị bắt cùng một số tang vật, phương tiện gây án

Đại úy Nguyễn Trường Minh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành cho biết, ngoài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng gây án, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra, mật phục trên các tuyến giao thông, địa bàn thường xảy ra các vụ việc để theo dõi, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng với các hình ảnh, thông tin thu giữ được trong nhiều ngày điều tra, đến giữa tháng 2/2023, lực lượng trinh sát đã dần xác định được nhóm đối tượng gây án. Qua xác minh, các đối tượng này hầu hết là người từ các tỉnh, thành, địa phương khác đến để gây án.

Đến ngày 14/2/2023, sau khi đã xác định được nơi ở của các đối tượng tham gia trong các vụ cướp giật tài sản nói trên, các tổ trinh sát của Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an TP Biên Hòa chia thành nhiều hướng khác nhau bất ngờ ập vào 4 phòng trọ tại địa bàn phường Tam Phước bắt khẩn cấp các đối tượng. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác trong lúc tuần tra trên địa bàn huyện Long Thành đã kịp thời bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ việc này.

Tại đây, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này đang tụ tập tại các phòng trọ để sử dụng trái phép chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện ít nhất 26 vụ cướp giật tài sản (dây chuyền vàng, điện thoại, giỏ xách… của nhiều người đi đường). Số tài sản này sau đó được các đối tượng mang bán ở nhiều nơi để chia nhau tiêu xài.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng trong băng nhóm này phần lớn đều sử dụng ma túy. Số tiền trong các vụ cướp giật tài sản được các đối tượng dùng vào việc mua ma túy để sử dụng và ăn chơi.

Khám xét chỗ ở của nhóm cướp giật tài sản, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1 bịch ma túy, 2 cây rựa, 1 dao phóng, 1 mã tấu, 1 dao chặt, 4 chiếc xe máy là phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng để đi gây án.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xác minh thông tin các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Phi Sơn - Hồng Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/xoa-so-bang-toi-pham-12-ten-gay-ra-26-vu-cuop-giat-135711.html