'Xóa sổ' loạt công trình xây dựng trái phép, vi phạm hành lang an toàn điện ở Bắc Ninh

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua tại tuyến đường chính trên địa bàn xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) vừa được chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ.

Thời gian gần đây, Công ty truyền tải điện đã nhận được thông tin phản ánh từ người dân về các công trình xây dựng kiên cố, vi phạm hành lang lưới điện 500kV tại vị trí cột 113 đến 114 của tuyến đường dây 500/220kV khu vực Đông Anh – Bắc Ninh 2 – Phố Nối.

Trước thông tin trên, ngày 11/11/2022 đoàn kiểm tra của công ty truyền tải điện đã cùng lãnh đạo UBND xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) và đại diện quản lý KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn cùng doanh nghiệp xây dựng tiến hành đo đạc, kiểm đếm.

Qua đó, xác định khu shophouse và khu văn phòng thuộc Dự án Công ty Cổ phần dịch vụ Phú Hưng Vinh nằm hoàn toàn ngoài hành lang, điểm gần nhất của tòa nhà theo phương nằm ngang cách dây dẫn là 8,95m/07m.

Tại vị trí cột số 112 đến 113, Công ty TNHH xây dựng Thịnh Cường và người dân đã xây dựng một dãy ki ốt, trong đó có một phần xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện 500kV, diện tích phần xây dựng vi phạm trong hành lang là 161m2.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã Hoàn Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Tiên Du vận động, tuyên truyền doanh nghiệp và người dân tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Đến nay toàn bộ công trình xây dựng vi phạm đã được tháo dỡ và cam kết không tái lấn chiếm.

Cách đó không xa, phía trên là dòng điện cao áp, một doanh nghiệp vẫn ngang nhiên chiếm dụng bãi đất làm nơi tập kết vật liệu xây dựng trái phép.

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên.

Dọc theo tuyến đường Minh Khai, phường Đồng Nguyên (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) không khó để bắt gặp tình trạng người dân tự ý quây tôn làm nơi kinh doanh buôn bán.

Việc tự ý chiếm dụng vỉa hè để dựng lều lán trại làm nơi kinh doanh buôn bán tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi đi trên vỉa hè và đặc biệt trong công tác phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm cận kề./.

Tiến Dũng - Văn Giang VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xoa-so-loat-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-vi-pham-hanh-lang-an-toan-dien-o-bac-ninh-post984132.vov