Xóa sổ nhóm 'đá xế' 2x đời đầu

Sau hơn 1 tháng tích cực vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, sàng lọc, xác minh đối tượng nghi vấn và tổ chức theo dõi, mật phục, chiều 2-11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng nhí chuyên trộm cắp các loại xe máy có giá trị cao trên địa bàn TP Đà Nẵng, tiến hành thu giữ 11 xe máy các loại...

Sau hơn 1 tháng tích cực vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, sàng lọc, xác minh đối tượng nghi vấn và tổ chức theo dõi, mật phục, chiều 2-11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng nhí chuyên trộm cắp các loại xe máy có giá trị cao trên địa bàn TP Đà Nẵng, tiến hành thu giữ 11 xe máy các loại...

Các đối tượng và tang vật các vụ án mà Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ.

Các đối tượng và tang vật các vụ án mà Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ.

Theo dấu nhóm trộm nhí

Những ngày cuối tháng 9-2019, qua công tác trinh sát địa bàn và nắm thông tin từ cơ sở, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thu thập được nguồn tin quan trọng về nhóm đối tượng chuyên trộm cắp các loại xe máy có giá trị cao trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và Q. Ngũ Hành Sơn nói riêng. Lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSHS tích cực vào cuộc điều tra, rà soát, thu thập chứng cứ và tổ chức theo dõi, truy xét, mật phục...

Ngay từ khi được giao nhiệm vụ, CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, xác minh các đối tượng nghi vấn trên nhiều địa bàn. Qua hơn 1 tháng tích cực điều tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng, cũng như tổng hợp những thông tin quan trọng thu thập được, Đội CSHS thấy nổi lên nhóm thanh niên “2x đời đầu” ở Đà Nẵng, gồm: Nguyễn Tấn Phúc (2003), Võ Xuân Huy (2003), Huỳnh Lê Ngọc Bảo (2004, cùng trú Q. Sơn Trà), Tôn Thất Trần Thanh Tú (2004, trú Q. Hải Châu), Nguyễn Nhật Anh (2002), Phan Đình Dương (2002), Trần Trung Hậu (2004), Nguyễn Hữu Duy (2003, cùng trú Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Công Vinh (2002, trú TP Hội An, Quảng Nam).

Qua điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, nhóm đối tượng này đều không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền và thường xuyên có mặt tại những quán nhậu, quán cà -phê, karaoke để ăn chơi. Điều đáng nói nữa là nhóm đối tượng này thường sử dụng nhiều loại xe máy khác nhau làm phương tiện đi lại... Từ những thông tin thu thập được, Đội CSHS nhận định những đối tượng này có liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để củng cố chắc chắn chứng cứ điều tra, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn cử CBCS Đội CSHS tiếp tục theo dõi, thu thập thêm thông tin để phá án thành công...

15 giờ 50 ngày 2-11, lực lượng Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ tại địa bàn P. Mỹ An thì phát hiện Nguyễn Tấn Phúc điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43K1-340.53 và Tôn Thất Trần Thanh Tú điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 82E1-102.77 có nhiều biểu hiện nghi vấn liền xin ý kiến lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Phúc và Tú. Khai thác nóng, Phúc và Tú khai nhận 2 chiếc xe trên là do trộm cắp được, đồng thời cho biết, hiện Nguyễn Nhật Anh cũng đang giữ một chiếc xe máy trộm được trước đó. Đội CSHS lập tức truy bắt đối tượng Anh cùng xe máy hiệu Exciter BKS 43K1- 324.94.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận nhiều hành vi trộm cắp xe máy và khai thêm các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Lê Ngọc Bảo, Phan Đình Dương, Trần Trung Hậu, Võ Xuân Huy, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Hữu Duy. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức truy xét và bắt giữ các đối tượng liên quan, đưa về trụ sở làm rõ.

“Đá xế” chuyên nghiệp

Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 8-2019 đến đầu tháng 11-2019, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ, lấy trộm 18 chiếc xe máy các loại trên địa bàn TP Đà Nẵng. Điển hình, chiều tối 2-8-2019, Phúc, Tú, Nhựt lấy trộm chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 37B2-375.94 của anh Nguyễn Duy Song (1998, quê H. Nam Đàn, Nghệ An) tại phòng trọ nằm trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Xe này Tú gắn BKS 82E1-102.77 và sử dụng đến khi bị bắt. Cũng trong tháng 8-2019, Phúc, Tú, Anh trộm chiếc xe máy Exciter màu trắng xanh trên đoạn đường Nguyễn Đức Trung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) rồi Anh gắn BKS 43K1-324.93 để sử dụng đến khi bị bắt. Khoảng 3 giờ ngày 4-8, Phúc, Dương, Anh, Bảo điều khiển xe máy đến nhà số 29-Hoàng Kế Viêm (P. Mỹ An) thì phát hiện xe máy Sirius BKS 43K1-340.53 của chị Phạm Thị Mỹ Trúc (1999, quê H. Núi Thành, Quảng Nam) đang dựng trên vỉa hè. Bảo đi bộ đến dắt xe xuống đường, Phúc điều khiển xe, đẩy xe vừa trộm cắp được (do Bảo cầm lái) về nhà Phúc. Sau đó Bảo làm chìa khóa, tháo BKS 43K1-340.53 (sau này được gắn vào xe Exciter Phúc sử dụng, thay BKS khác vào Bảo sử dụng và sau đó bị mất).

Khoảng 1 giờ ngày 7-8-2019, Phúc, Tú đi xe máy đến dãy nhà trọ tại ngã ba Phan Tứ - An Thượng 14 (P. Mỹ An) thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter, BKS 74B1-025.65 của anh Phạm Thanh Long (1997, quê H. Gio Linh, Quảng Trị) đang dựng trước cửa phòng, Phúc vào dắt xe ra và đưa Tú điều khiển xe, đẩy xe vừa trộm được (do Phúc cầm lái) về nhà Tú tại P. Thọ Quang. Sau đó, Phúc làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu, dàn nhựa xe, gắn BKS 43K1-340.53 (trộm cắp được) để sử dụng... Khoảng tháng 9-2019, Phúc, Anh, Bảo, Dương lấy trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 92H1-703.27 tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà), đưa về nhà Anh cất giấu. Sau đó, Anh đem cầm tại tiệm cầm đồ Thục Đoan...

Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã thu hồi 11 xe máy các loại mà các đối tượng đã trộm cắp trước đó. Hiện vụ việc được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215327_xoa-so-nhom-da-xe-2x-doi-dau.aspx