Xóa sổ nhóm trộm vùng giáp ranh

Lần theo dấu vết trộm

Lần theo dấu vết trộm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, năm 2019, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhận thấy tình trạng trộm đột nhập nhà dân ở các khu vực giáp ranh có nhiều diễn biến phức tạp. Khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, cơ quan CA ghi nhận phương thức, thủ đoạn của các “đạo chích” thường đột nhập vào khoảng 1 - 3 giờ sáng, các tài sản chúng lấy nhiều nhất là tiền, vàng, ĐTDĐ, laptop.

Từ trái qua: Huỳnh Ngọc Phi, Trần Công Giang, Võ Thanh Tùng.

Từ trái qua: Huỳnh Ngọc Phi, Trần Công Giang, Võ Thanh Tùng.

Cụ thể, tối 6-10-2019, gia đình ông N.Đ.V. (1988, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) trước khi đi ngủ gom một số tài sản gồm đồ trang sức bằng vàng và tiền mặt trị giá gần 130 triệu đồng để trên đầu giường. Đến sáng hôm sau, ông V. thức dậy thì “tá hỏa” khi thấy số tài sản đó đã đi theo kẻ gian tự lúc nào. Tiếp đến, rạng sáng 13-12-2019, kẻ gian đột nhập nhà bà Ô.T.Th. (1964, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) thì bị gia chủ phát hiện. Tuy nhiên, kẻ gian táo tợn giật chiếc túi mà bà Th. giắt trong người, trong đó có dây chuyền gắn tượng ngọc xanh, nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng trị giá hơn 60 triệu đồng bỏ trốn...

Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Đội CSHS CAH Hòa Vang bố trí lực lượng trinh sát (TS) rà soát toàn bộ đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, trong đó tập trung chú ý đến số có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, CAH còn phối hợp với CA các xã phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm và đặc biệt khai thác thông tin nhận diện đối tượng gây án từ các camera an ninh lắp đặt quanh khu vực hiện trường vụ việc. Hình ảnh về “đạo chích” không rõ nét, phương tiện gây án chỉ nhận dạng sơ bộ là loại xe có hình dáng như con cào cào. Mở rộng địa bàn, các TS còn nắm được ở vùng giáp ranh TX Điện Bàn, H. Đại Lộc (Quảng Nam) cũng xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập tương tự.

Qua sàng lọc, lực lượng TS CAH Hòa Vang quyết định liên hệ, dựng lại hồ sơ liên quan đến một nhóm đối tượng trộm cắp ở các xã Bình Đào, Bình Giang (H. Thăng Bình, Quảng Nam) mà CATP Hội An (Quảng Nam) đã làm rõ vào năm 2017. Khi làm việc, các TS nắm được thông tin một số đối tượng sau khi ra tù tiếp tục có những biểu hiện nghi vấn. Trong đó, nổi lên đối tượng Huỳnh Ngọc Phi (1994, trú xã Bình Giang), bản thân Phi là đối tượng may mắn “lọt sổ” trong đợt đó và nhiều lần vi phạm hành chính tại địa phương nhưng khi bị triệu tập xử lý thì viện đủ lý do không hợp tác, bao che cho đồng phạm...

Hình ảnh Phi bán dây chuyền của bà Th. tại hiệu vàng ở TT Hà Lam (ảnh do camera ghi lại) và phương tiện Phi thường sử dụng đi gây án.

Lập án đấu tranh

Kiên trì bố trí TS theo dõi, củng cố chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, Phi có liên quan đến vụ đột nhập, cướp giật tài sản ở xã Hòa Châu từ những hình ảnh được trích xuất camera của một hiệu vàng ở TT Hà Lam (H. Thăng Bình) mà các TS đã dày công rà soát. Đó là thời điểm Phi cùng đồng bọn đến bán sợi dây chuyền gắn tượng ngọc xanh mà bà Th. khai báo bị mất chỉ sau vài giờ gây án. Trên cơ sở đó, ngày 16-12-2019, CAH Hòa Vang xác lập Chuyên án P-19 để đấu tranh với nghi can này.

Trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban chuyên án (BCA) chỉ đạo toàn Đội CSHS áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giám sát mọi nhất cử nhất động của Phi. Theo tài liệu thu thập, thời gian qua, Phi thường mượn xe máy phân khối lớn hiệu Raider có hình dạng như con cào cào BKS 92H1-607.60 của người thân làm phương tiện đi lại. Mỗi khi ra đường, hắn thường rất cảnh giác, nhìn trước ngó sau và chạy xe với tốc độ cao để dễ bề “cắt đuôi” lực lượng theo dõi. Tuy nhiên, mọi di biến động của Phi dù tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự giám sát từ các TS trong BCA.

Ngày 11-2, xác định thời cơ chín muồi, quyết không để cho Phi cùng đồng bọn tiếp tục hoành hành, gây bất ổn cho người dân, Trưởng BCA P-19 quyết định phá án, đồng loạt triệu tập Phi và một số đối tượng liên quan Trần Công Giang (1984), Nguyễn Thanh Tuấn (1991, cùng trú xã Bình Giang) làm việc.

Qua đấu tranh, ngày 3-3, tiếp tục bắt giữ Võ Thanh Tùng (1990, trú xã Bình Đào). Biết mọi chuyện đã bại lộ nhưng Phi vẫn “lì lợm” thừa nhận chỉ tham gia 3 vụ trộm ở địa bàn H. Hòa Vang và 1 vụ ở H. Quế Sơn (Quảng Nam). Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại muốn có tiền để tiêu xài, đánh bạc, chơi ma túy, mua card “cày” game online nên nảy sinh trộm cắp. Với thủ đoạn, sau khi sử dụng ma túy, Phi điều khiển xe chở theo 1 đồng phạm, khi phát hiện mục tiêu thì Giang hoặc Tùng dừng xe phía ngoài cảnh giới, còn Phi trực tiếp ra tay thực hiện và mỗi khi gây án, Phi còn thủ sẵn dao lam để khi cần thì rạch mùng, dễ dàng tiếp cận nạn nhân...

Ngày 15-3, Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Phó trưởng BCA, Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang xác nhận, Chuyên án P-19 đang được đấu tranh mở rộng, xác minh làm rõ các bị hại và số đối tượng liên quan. Các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT CAH ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam là Huỳnh Ngọc Phi về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; Trần Công Giang, Võ Thanh Tùng cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng Nguyễn Thanh Tuấn cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, bổ sung chứng cứ.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221803_xoa-so-nhom-trom-vung-giap-ranh.aspx