Xóa sổ tụ điểm cờ bạc trá hình của các 'ông lữ' điện tử

Sau quá trình trinh sát (TS), củng cố chứng cứ, 16 giờ ngày 4-3, Đội CSHS CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử 'PUMP Game' tại tầng 4, Siêu thị BigC (địa bàn P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá. Tại thời điểm bắt quả tang có 5 máy bắn cá đang hoạt động và 1 máy hồ lô (máy thú).

Sau quá trình trinh sát (TS), củng cố chứng cứ, 16 giờ ngày 4-3, Đội CSHS CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử “PUMP Game” tại tầng 4, Siêu thị BigC (địa bàn P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá. Tại thời điểm bắt quả tang có 5 máy bắn cá đang hoạt động và 1 máy hồ lô (máy thú).

 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và hiện trường trò chơi game bắn cá khi bị bắt quả tang.

4 đối tượng tổ chức đánh bạc và hiện trường trò chơi game bắn cá khi bị bắt quả tang.

Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc gồm: Ông Văn Nghĩa (1998, trú K68/19-Dương Khuê, Đà Nẵng), Hồng Quốc Huy (1998), Huỳnh Văn Dũng (1998), Phạm Khắc Kiệt (2000, cùng trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hình thức tổ chức đánh bạc của các đối tượng này diễn ra khá chặt chẽ, trong đó người chơi mua điểm (thẻ từ) tại quầy thu ngân theo quy ước 1 triệu đồng tương ứng 11.000 điểm. Những khách hàng tham gia chơi dùng số điểm mua được để nạp vào máy bắn cá, sau đó bằng những quy luật của trò chơi khách hàng có thể nhận thêm điểm thưởng hoặc bị trừ điểm. Trong quá trình chơi, khách hàng có thể quy đổi điểm thưởng của mình trong máy bắn cá thành tiền mặt thông qua 4 đối tượng trên theo quy ước cứ 1.100 điểm thì nhận được 100.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang, 4 đối tượng này đã mua tại quầy thu ngân 12 triệu đồng, tương ứng với 132.000 điểm. Các TS cũng tạm giữ nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức chơi máy bắn cá nhằm quy đổi điểm thưởng thành tiền mặt.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, qua điều tra bước đầu đã xác định, từ tháng 4-2018, anh rể Nghĩa là Hồ Trung Dũng (1998) là người quản lý tiệm game giới thiệu và hướng dẫn Nghĩa đến tiệm game tầng 4 Siêu thị BigC để mua bán quy đổi từ tiền sang điểm, từ điểm sang tiền đối với những người chơi bắn cá tại đây. Sau đó, Nghĩa rủ thêm Kiệt, Huy, Dũng cùng làm và trả công mỗi người 300.000 đồng/ngày. Từ đó, hàng ngày vào buổi sáng, Nghĩa cùng Kiệt, Huy, Dũng đến tiệm game dùng tiền mua điểm từ quầy thu ngân sau đó bán lại điểm cho người chơi game và dùng tiền mua lại điểm của người chơi để thu lợi tiền chênh lệch bán và mua điểm game. Theo Nghĩa khai, trung bình mỗi ngày thu lợi từ 1- 2 triệu đồng.

Ngày 4-3-2019, Nghĩa mua 132.000 điểm, tương đương 12 triệu đồng để nạp điểm vào các thẻ từ rồi giao cho Kiệt, Huy, Dũng tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán, quy đổi điểm game và tiền. Khi bị bắt, TS tạm giữ của Ông Văn Nghĩa 10.145.000 đồng, Phạm Khắc Kiệt 24,9 triệu đồng, Huỳnh Văn Dũng 5.770.000 đồng, Hoàng Quốc Huy 4.950.000 đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm triệt phá tụ điểm này, chủ quản lý cơ sở Pump game vắng mặt chỉ có một số nhân viên đang làm việc tại đây, gồm: Hồ Thị Bảy (1989, trú Quảng Bình), Hoàng Bảo Long (1992, trú Đắk Lắk), Lê Công Tình (1997, trú TP Đà Nẵng), Trần Thị Hiền (1993, trú TT-Huế).

Qua điều tra, Hồ Thị Bảy làm nhiệm vụ thu ngân tại quầy biết việc Nghĩa, Kiệt, Huy, Dũng mua bán và quy đổi điểm game thành tiền nhưng bản thân chỉ bán điểm chơi game, không tham gia quy đổi điểm game thành tiền. Long và Tình là nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm sửa chữa máy chơi game, Hiền là hướng dẫn viên các trò chơi. Vào thời điểm 16 giờ ngày 4-3-2019 khi TS đột nhập, khu chơi game bắn cá hiện có đến 20 người từ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, TT-Huế, Vĩnh Long... đang tham gia trò chơi. Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CAQ Thanh Khê đang tạm giữ gần 66 triệu đồng, 8 ĐTDĐ, 60 USD, 10.100 won (tiền Hàn Quốc) của các đối tượng.

Ngày 6-3-2019, Trung tá Phan Duy Thạch- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết, hành vi của Ông Văn Nghĩa, Phạm Khắc Kiệt, Hồng Quốc Huy và Huỳnh Văn Dũng có đủ dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra; các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh để củng cố hồ sơ đề xuất xử lý sau.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_203138_xoa-so-tu-diem-co-bac-tra-hinh-cua-cac-ong-lu-dien-tu.aspx