Xóa sòng phỏm, thu hơn 200 triệu đồng

Lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc và bắt giữ 6 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu tại hiện trường tang vật lên đến 200 triệu đồng.

Chiều 23-4, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa phát hiện bắt giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc và thu giữ tại hiện trường tang vật hơn 200 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng

Khoảng 15 giờ 30, ngày 21-4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Phạm Phú Hay (SN 1979, trú thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung) có 6 đối tượng gồm: Phạm Phú Hay (chủ nhà), Phạm Phú Đức (SN 1976, trú Nam Hà 1, Điện Trung); Phạm Thị Phương (SN 1962, trú Đồng Lãnh, xã Điện Trung); Phạm Thọ (SN 1984, trú Phú Đông, Điện Quang); Nguyễn Đắc Vĩnh (SN 1973, trú Nam Hà 1, Điện Trung, cùng TX. Điện Bàn) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm 52 lá, mỗi ván cá cược theo tỷ lệ lần lượt là 50.000 - 200.000 đồng.

Tang vật thu giữ gồm 200 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 30 bộ bài tây, 1 bộ chén dĩa con vị và nhiều tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận ngoài việc tham gia, tổ chức đánh bài phỏm, còn tổ chức đánh bạc dưới ghi bán số đề qua điện thoại di động.

Tang vật của vụ việc

Mỗi ngày các đối tượng nhận tin nhắn ghi đề của nhiều người tham gia cá cược với số tiền trên 20 triệu đồng, sau đó tổng hợp gửi lên nhà trên để nhận tiền hoa hồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-xoa-mot-tu-diem-danh-bac-an-tien_54318.html