Xóa tên 320 luật sư vì không đóng phí thành viên

Các luật sư bị xóa tên muốn tiếp tục làm thành viên Đoàn luật sư TPHCM thì phải đóng phí và làm thủ tục lại từ đầu.

Quyết định xóa tên 320 Ls được đưa lên trang Web Đoàn Ls TPHCM. Ảnh: Tân Châu.

Quyết định xóa tên 320 Ls được đưa lên trang Web Đoàn Ls TPHCM. Ảnh: Tân Châu.

Ngày 2/1, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-ĐLS, qua đó xóa tên 320 luật sư. Lý do được nêu trong quyết định là 320 luật sư này đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm, theo quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 40 của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, việc xóa tên vì không đóng phí thành viên này không phải là một hình thức kỷ luật mà căn cứ vào điều lệ và nghị quyết của Liên đoàn luật sư Việt Nam quy định các vấn đề về phí. Các luật sư bị xóa tên muốn tiếp tục làm thành viên Đoàn luật sư TPHCM thì phải đóng phí và làm thủ tục lại từ đầu.

Được biết, mỗi luật sư phải đóng phí thành viên là 200 ngàn đồng/tháng. Luật sư không đóng phí thành viên 18 tháng thì đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xoa-ten-320-luat-su-vi-khong-dong-phi-thanh-vien-1362899.tpo