Xoài Việt chính thức có giấy thông hành vào thị trường Mỹ

Cùng với tin vui trái xoài Việt xuất khẩu sang Mỹ thì trái việt quất của Mỹ sẽ vào thị trường Việt Nam trong 1 thời gian không xa.

Chiều nay (18/2), Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT)) phối hợp với Văn phòng của Cục kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái xoài của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

 Công bố xuất khẩu xoài Việt Nam sang Mỹ

Công bố xuất khẩu xoài Việt Nam sang Mỹ

Tham dự và phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sự hợp tác thiết thực và hiệu quả của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Xoài là trái cây có lợi thế của Việt Nam. Việc Mỹ đồng ý cho trái xoài của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, đây là tin vui cho ngành nông nghiệp và bà con nông dân trồng xoài Việt Nam, khẳng định vị thế của nông sản và trái cây Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.

Để xuất khẩu quả xoài tươi vào Mỹ, vườn trồng, cơ sở xử lý và đóng gói phải được Cục Bảo vệ Thực vật và APHIS cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mọi lô hàng trước khi xuất khẩu phải được xử lý chiếu xạ với liều tối thiểu 400 Gy; được Cục Bảo vệ Thực vật và APHIS kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Ngoài ra, phía địa phương và doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu khác đã được Cục Bảo vệ Thực vật và APHIS thống nhất.

Đại diện phía APHIS đánh giá, trái xoài Việt Nam rất ngon và có khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Cùng với việc trái xoài Việt xuất khẩu sang Mỹ thì trái việt quất của Mỹ sẽ vào thị trường Việt Nam trong 1 thời gian không xa.

Hiện xoài được trồng phổ biến ở 59/63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 48% diện tích trồng xoài của cả nước. Khoảng 96% sản lượng xoài Việt Nam sản xuất và tiêu thụ trong nước. Trong số này 98% bán dưới dạng quả tươi, còn lại qua chế biến dạng xoài cắt miếng.

Gần 4% xoài xuất khẩu dạng xoài quả tươi hoặc xoài chế biến cắt hạt lựu/xoài cắt lát. Xoài được xuất khẩu tới 40 nước trên thế giới. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc chiếm 43%, Nhật Bản 34%, Singapore 7%, Úc, New Zealand… và xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, Thái Lan.

Đến nay, Cục Bảo vệ Thực vật cấp 99 mã số vùng trồng phóa Nam và 6 mã số vùng trồng phía Bắc xuất khẩu đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand; quản lý ruồi đục quả và vôn trùng gây hại khác bằng kỹ thuật bao trái; kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng trên sản phẩm xuất khẩu.

Đối với thị trường Mỹ, Cục đã nộp hồ sơ xin mở cửa thị trường năm 2009, phân tích nguy cơ dịch hại năm 2009-2018, thí nghiệm và thống nhất liều chiếu xạ năm 2018, thảo luận và thống nhất điều kiện nhập khẩu vào năn 2018.

Như vậy, sau 10 năm đàm phán bền bỉ, xoài Việt đã chinh phục được một trong những thị trường khó tính nhất – Mỹ.

Hiện mới chỉ có 5 loại trái cây tươi của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ gồm vải, nhãn, chôm chôm, thanh long và vú sữa. Như vậy, xoài là loại trái cây thứ 6 được ghi vào danh mục các sản phẩm được xuất khẩu vào thị trường khó tính này.

“Bản thân doanh nghiệp đã thành lập chuỗi liên kết từ nông dân đến doanh nghiệp, để cho trái xoài có thể đi vào thị trường một cách bền vững và tự tin. Từ khi xoài có bông và có trái nhỏ, đã phải xử lý các loại dịch hại trên khu vườn đó và bao trái từ khi trái bắt đầu trưởng thành, để có thể tránh được dịch hại và tránh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Quy trình bao gói, chiếu xạ theo đúng quy định” - bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu chia sẻ.

Xoài Việt Nam chất lượng ngon và đa dang các chủng loại. Nhưng phía doanh nghiệp như Chánh Thu lo ngại nhất là cạnh tranh về giá đối với xoài các nước khác khi cùng vào thị trường Mỹ.

Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết mỗi năm Mỹ phải nhập khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi chủ yếu từ các quốc gia châu Mỹ như Mexico, Peru, Ecuador, Brazil và Guatamala để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Xoài nội địa của Mỹ chủ yếu được trồng tại các bang Florida, Hawaii và một lượng nhỏ tại California và Texas. Sản xuất tại chỗ của Mỹ chỉ đạt 3.000 tấn/năm, bằng 1/100 số lượng họ phải nhập khẩu mỗi năm.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/xoai-viet-chinh-thuc-co-giay-thong-hanh-vao-thi-truong-my-158050.html