Xoài Việt mở cửa thị trường Hoa Kỳ

Những trái xoài Việt đầu tiên đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ và được người tiêu dùng đón nhận hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho người trồng xoài nói riêng cũng như ngành rau quả xuất khẩu của Việt Nam nói chung.

Những ngày đầu tháng 6, tại Sơn La, những trái xoài đầu tiên của miền Bắc được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

 Vùng trồng xoài Yên Châu (Sơn La) xuất khẩu đi Hoa Kỳ.

Vùng trồng xoài Yên Châu (Sơn La) xuất khẩu đi Hoa Kỳ.

Hơn 200 ngàn tấn xoài xuất Hoa Kỳ

Trước đó, ngày 18/4, tại TP Cao Lãnh, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường này. Lô xoài xuất khẩu đầu tiên này gồm 8 tấn xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng da xanh và xoài cát chu da vàng, do Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách, Bến Tre) thu mua của HTX xoài Hoa Kỳ Xương (Đồng Tháp) đã xuất bằng đường hàng không cho đối tác.

Từ ngày công bố xuất khẩu lô xoài Việt Nam đầu tiên sang Hoa Kỳ đến nay đã có 4 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Tiền Giang và Sơn La – địa phương đầu tiên của miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ước tính đến nay đạt khoảng trên 200 ngàn tấn.

Như vậy, sau hơn 10 năm đàm phán, xoài Việt đã chính thức có mặt tại “xứ cờ hoa”. Là một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản sang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đình Mười – Phó tổng giám đốc Công ty Vina T&T – cho hay, dù mới xuất khẩu sang thị trường này được ít ngày, nhưng xoài Việt đã nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Nhu cầu nhập khẩu xoài của thị trường này là rất lớn. Nếu giữ vững được chất lượng và khả năng cung ứng, xoài hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một trong những loại trái cây chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. “Hoa Kỳ là một thị trường cực tốt. Điều quan trọng nhất là nếu trái cây đã vào được thị trường Hoa Kỳ thì có thể xuất khẩu được đến bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào”, ông Mười nói.

Còn theo bà Phùng Thị Thu Hương – Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Green Path Việt Nam, thời điểm đầu tháng 6/2019, Công ty có 3 container xoài xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Đơn hàng từ phía Hoa Kỳ cũng rất tốt. Mặt khác, đây đang là thời điểm lệch mùa vụ giữa miền Nam và miền Bắc. Theo đó, tại miền Nam hiện đang là mùa mưa, đây cũng là một lợi thế xoài Bắc có cơ hội để đi xa hơn.

Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt

Để có được trái xoài đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, Green Path đã có 2 năm chuẩn bị để xây dựng vùng trồng tại Yên Châu và Mai Sơn (Sơn La), đây là những vùng đã được phía Hoa Kỳ cấp code. Một kế hoạch làm việc cụ thể với bà con nông dân cũng được Công ty đặt ra. Theo đó, do bà con nông dân chưa quen với việc quản lý mã vùng trồng, nên công ty phải đứng ra quản lý mã cùng với cơ quan bảo vệ thực vật của huyện, xã. Cạnh đó, Công ty đã cử kỹ sư giám sát, theo dõi quá trình trồng, chăm sóc, thu hái của bà con. “Sự khác biệt của Green Path là công ty cũng đưa ra một quy trình riêng từ phía Hoa Kỳ về chăm sóc vùng trồng bằng chế phẩm sinh học. Toàn bô 100% các chế phẩm sinh học được chuyển về cho bà con chăm sóc vùng trồng…. Quy trình cách ly cũng như bao trái cũng được phía Công ty thực hiện rất nghiêm túc”, bà Hương nói.

Để 1 trái xoài có thể xuất khẩu được sang Hoa Kỳ, ngoài việc tất cả các công đoạn tại vườn trồng thì phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thì trọng lượng đối với xoài giống Đài Loan là từ 800g -1100g, quả không được có vết và không bị sâu đục… xoài cát chu từ 300g, còn xoài cát Hòa Lộc chỉ lấy những quả có trọng lượng hơn 400g. Vị trí cuống cắt phải theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp của Mỹ. Thùng đựng xoài cũng được phía Mỹ yêu cầu cụ thể về chất lượng, mẫu mã, quy cách. Theo đó, thùng catton phải dày 5 lớp, có đục lỗ và phải có lưới để không có côn trùng xâm nhập bên trong và bên ngoài…

Sau khi được thu hái, xoài sẽ được sơ chế để cho bớt mủ, sử dụng chế phẩm sinh học khử nấm, khử khuẩn cho xoài trước khi được đóng gói. Sau đó, xoài sẽ được bảo quản ở nhiệt độ 15 độ C vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội để chiếu xạ tại khu vực được Hoa Kỳ chỉ định.

HTX Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, Sơn La) những ngày này đang vào vụ thu hoạch xoài, niềm vui và phấn khởi cho bà con trong HTX khi năm nay xoài được mùa được giá. Chị Hà Thị Chình – HTX an toàn Chiền Hặc – chia sẻ, năm 2017, sản lượng xoài da xanh của HTX là 105 tấn, sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Úc, còn lại là xuất khẩu sang Trung Quốc và tiêu thụ trong nước. Năm 2019 này, dự kiến sản lượng đạt 170 tấn. Niềm vui nhân đôi khi năm nay, lần đầu tiên trái xoài Sơn La được xuất khẩu lần đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/xoai-viet-mo-cua-thi-truong-hoa-ky-165056.html