Xôn xao bức ảnh chúc mừng ngày thành lập Không quân Mỹ có hình tiêm kích Sukhoi Nga

Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) đăng ảnh kỉ niệm ngày thành lập Không quân Mỹ nhưng trong ảnh lại là hình máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga.

Bức ảnh được SOUTHCOM đăng tải khiến nhiều người liên tưởng đến máy bay Su-27 của Nga. Ảnh: Twitter

Tài khoản Twitter chính thức của Bộ Tư lệnh Phương Nam (Mỹ) đã trở thành tâm điểm chú ý khi đăng ảnh kỉ niệm 74 năm thành lập lực lượng không quân nước này (18/9/1947 - 18/9/2021), nhưng chiếc máy bay trong ảnh lại có phần đuôi giống chiến đấu cơ Sukhoi Su-27.

Một người dùng Twitter đã đề xuất phương án sửa sai đơn giản, trong đó hình ảnh máy bay Sukhoi được thay thế bằng máy bay F-22 Raptor.

Hình ảnh thay thế Su-27 bằng F-22 Raptor. Ảnh: Twitter

Hồi tháng Tư, một sự cố tương tự đã xảy ra khi Thượng Nghị sĩ Cindy Hyde-Smith chúc mừng 73 năm thành lập Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ bằng hình ảnh máy bay Su-34 của Nga.

Thượng Nghị sĩ Cindy Hyde-Smith đăng ảnh máy bay Su-34 Nga. Ảnh: Twitter

Năm 2019, Hạ nghị sĩ Brian Mast chúc mừng ngày thành lập Hải quân Mỹ bằng bức ảnh... tàu tuần dương năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Nga.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xon-xao-buc-anh-chuc-mung-ngay-thanh-lap-khong-quan-my-co-hinh-tiem-kich-sukhoi-nga-post1377733.tpo