Xôn xao cắt xén lương giáo viên: Con hiệu trưởng nghỉ dạy vẫn có lương

Ngày 19/3, Kho bạc huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã cung cấp cho PV bảng lương của một số giáo viên trường THCS Ngô Mây trong đó thể hiện họ bị cắt xén tiền lương.

Giáo viên bức xúc phản ánh việc bị xà xẻo lương. Ảnh: Báo Vietnamnet

Đặc biệt, trường hợp ông Huỳnh Trọng Quý (con trai của ông Huỳnh Bê -Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) đã nghỉ dạy tại trường này từ tháng 10/2017, nhưng trong bảng lương đến tháng 2/2018 của trường này vẫn có tên ông Quý (?!).

Theo đó, bảng lương từ tháng 10 - 12/2017 của ông Quý được nhận hơn 3,6 triệu đồng/tháng. Từ tháng 1 - 2/2018, ông này được nhận hơn 2,4 triệu đồng.

Ông Quý còn nằm trong danh sách được huyện Krông Pắk trích ngân sách trả quỹ lương của cả 12 tháng năm 2018.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/xon-xao-cat-xen-luong-giao-vien-con-hieu-truong-nghi-day-van-co-luong-1252045.tpo