Xôn xao chuyện mở casino ở Đà Lạt

Thông tin đề xuất mở casino ở Đà Lạt gây xôn xao dư luận địa phương những ngày gần đây. Một số chuyên gia cho rằng nên cân nhắc thận trọng, đặc biệt không nên mở sòng bài tại một danh thắng nên thơ như TTC World Thung lũng tình yêu.

Mới đề xuất

Ngày 7/2, UBND TP Đà Lạt ban hành kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố này.Trong đó có nội dung, giai đoạn 2023 - 2030, tại TTC World Thung lũng tình yêu của Cty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng sẽ hình thành tổ hợp kinh tế đêm, gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, clubhouse/casino. Về lộ trình thực hiện, sau khi được Nhà nước thống nhất chủ trương, nhà đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án thiết kế, phương thức hoạt động trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mê cung tình yêu ở Đà Lạt

Mê cung tình yêu ở Đà Lạt

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nhấn mạnh, thời điểm hiện tại, việc mở casino trong TTC World Thung lũng tình yêu mới chỉ là đề xuất; doanh nghiệp có ý tưởng như vậy và đề xuất với TP Đà Lạt. Đây là một trong nhiều mô hình được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế đêm của Đà Lạt. “Nếu có mở casino ở TP Đà Lạt cũng chỉ nhằm thu hút du khách quốc tế, công dân Việt Nam sẽ không được đánh bạc ở đó”, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định.

Ông Trần Mến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Du lịch Thành Thành Công: nói: “Vừa rồi, khi điều chỉnh quy hoạch 1/2.000, có hạng mục xây khách sạn 5 sao trên Đồi Thống Nhất, đáp ứng một trong những điều kiện để mở casino nên công ty đề xuất vấn đề này với chính quyền địa phương. Để dự án casino hiện hữu ở đây cần phải được chấp thuận về mặt chủ trương và có thời gian dài để hoàn thành nhiều thủ tục”, ông Mến nói.

Nhiều ý kiến trái chiều

Về vấn đề này, TS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, người rất tâm huyết với TP Đà Lạt, cho rằng nên tham khảo cách làm ở nước ngoài. Ở các nước khác, người ta thường chọn nơi không có tài nguyên, ít cảnh quan để làm casino bởi lẽ người chơi casino cần không gian hiện đại, tiện nghi, đèn thắp sáng trưng suốt ngày đêm, chứ không có nhu cầu ngắm cảnh. TP Đà Lạt cần tính toán chọn những nơi ít phát triển du lịch để làm casino. Nếu mở casino ở một danh thắng như TTC World Thung lũng tình yêu sẽ lãng phí lớn. “Hiện hầu hết casino ở Việt Nam chỉ phục vụ khách nước ngoài. TP Đà Lạt có mở casino thì cũng nên như thế, mục tiêu là tăng doanh thu du lịch từ khách quốc tế chứ đừng để người Việt sa đà vào chuyện cờ bạc”, ông Sơn góp ý.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân nói: “Việc mở casino đã được UBND TP Đà Lạt đưa vào kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại địa phương. Về phía Sở sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng rồi có ý kiến sau”. Một số chuyên gia cho rằng, mở casino giúp du khách có thêm sự lựa chọn khi đến thành phố du lịch Đà Lạt. Ông Nguyễn Hồ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư TPHCM, nói ông ủng hộ hợp pháp hóa đánh bài; Đà Lạt nên có casino phục vụ khách du lịch.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xon-xao-chuyen-mo-casino-o-da-lat-post1509501.tpo