Xôn xao lá thư kêu gọi mua vé ủng hộ thiện nguyện ở Khánh Hòa

Lá thư ngỏ kêu gọi mua vé ủng hộ chương trình nghệ thuật vì mục đích từ thiện của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Nha Trang phát hành đang khiến dư luận thắc mắc không biết 'có thật' không.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thành Nam

Ngày 26.10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện lá thư ngỏ của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Nha Trang phát hành, với nội dung kêu gọi các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành với Hội mua vé ủng hộ chương trình nghệ thuật "Dấu ấn Trường Sơn" và chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12 và các ngày lịch sử trong năm.

Theo nội dung bức thư ngỏ, mục đích của việc kêu gọi mua vé chương trình này nhằm giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình tổ chức vận động phát hành vé từ ngày 8.10 và tổng kết, biểu diễn nghệ thuật bào lúc 19h30 ngày 30.11 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa.

Tuy vậy, bức thư ngỏ này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó thắc mắc không biết việc tổ chức chương trình này có thật không, cũng như sự tồn tại của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Nha Trang. Được biết, cuối thư đề lưu ý: "Chúng tôi chỉ nhận tiền bằng hình thức mua vé ủng hộ".

PV Lao Động đã liên hệ ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP Nha Trang để làm rõ thông tin này. Ông Cường xác nhận có chương trình nghệ thuật nói trên và đã làm từ năm 2017. "Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức. Một năm tổ chức 2 đợt và đây là đợt cuối tổ chức" - ông Cường nói.

Ông Cường khẳng định: "Do khó khăn kinh phí, Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Nha Trang (Khánh Hòa) vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ cho chương trình bằng hình thức bán vé để giúp đỡ các hội viên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì đó là việc làm tốt, chính đáng thôi. Các đơn vị từ chối, không mua thì thôi, còn Hội không có quyền ép buộc".

Tuy vậy, ông Cường cho rằng, trong nội dung thư ngỏ, việc Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Nha Trang dùng văn phong dễ gây dư luận hiểu nhầm là Phòng VHTT TP Nha Trang cho phép tổ chức chương trình.

Bởi, Phòng VHTT không có thẩm quyền cấp phép mà chỉ là cơ quan tham mưu cho UBND TP Nha Trang chấp nhận về mặt chủ trương. Theo ông Cường, về mặt chuyên môn, Sở VHTT là cơ quan cấp phép thực hiện chương trình này.

Hoàng Hôn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xon-xao-la-thu-keu-goi-mua-ve-ung-ho-thien-nguyen-o-khanh-hoa-638204.ldo