Xôn xao nghi vấn cặp báo hoa mai ăn thịt đàn dê ở Quảng Trị

Trong khi tìm kiếm tung tích 13 con dê mất tích ở một trang trại ở Quảng Trị, người dân phát hiện nhiều dấu chân của mãnh thú có đường kính gần 20cm. Hiện, lực lượng chức năng đang vào cuộc để điều tra sự việc này.

Trưa 2/3, ông Khổng Trung, Chi cục Trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nghi vấn về sự xuất hiện của cặp báo hoa mai trên địa bàn.

Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, đây có thể là 2 cá thể báo hoa mai (một mẹ, một con). Dấu chân lớn nghi của báo mẹ, nặng khoảng 50 – 60kg.

Dấu chân thú có đường kính gần 20cm.

“Tại địa phương từ trước tới nay, chưa ghi nhận sự việc tương tự nào như vậy. Hiện, chúng tôi đã tăng cường cán bộ kiểm tra, tìm hiểu rõ sự việc”, ông Trung cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 1/3, chính quyền xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận thông tin trang trại của ông Nguyễn Ất, trú tại thôn Tân Phước, xã Hải Lâm có 13 con bị chết bất thường và mất tích bí ẩn.

Trong khi tìm kiếm đàn dê mất tích, người dân đã phát hiện nhiều dấu chân nghi của mãnh thú, cùng một bộ xương dê gần đó.

Dấu chân “lạ” có đường kính to gần 20cm, vị trí phát hiện dấu chân thuộc khu vực rừng trồng của xã Hải Lâm, cách khu vực rừng tự nhiên khoảng 12 - 15km.

"Hiện, UBND xã đã huy động lực lượng trên địa bàn tiến hành túc trực và xua đuổi; đồng thời lên tiếng cảnh báo người dân không đi vào khu vực nghi có mãnh thú để đề phòng trường hợp nguy hiểm”, ông Hoàng nói.

Đến chiều 2/3, tung tích đàn dê của ông Ất mất tích bí ẩn vẫn chưa được tìm thấy.

Mạnh Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xon-xao-nghi-van-cap-bao-hoa-mai-an-thit-dan-de-o-quang-tri-a360718.html