Xôn xao thông tin tìm thấy những dấu vết của quái vật Bigfoot

Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Bigfoot Field (BFRO), mỗi năm có hàng trăm trường hợp báo cáo nhìn thấy quái vật Bigfoot. Đặc biệt, dư luận xôn xao khi tìm thấy một số dấu vết nghi là của Bigfoot.

 Quái vật Bigfoot (hay còn gọi Sasquatch) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Trong những năm qua, sự tồn tại của quái thú này trở thành chủ đề tranh luận lớn trong giới khoa học.

Quái vật Bigfoot (hay còn gọi Sasquatch) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Trong những năm qua, sự tồn tại của quái thú này trở thành chủ đề tranh luận lớn trong giới khoa học.

Trong khi một số người hoài nghi về sự tồn tại của quái vật Bigfoot thì một số nhà khoa học tin rằng nó có thật. Vậy nên, họ tìm kiếm các manh mối, dấu vết tại những nơi Bigfoot được nhìn thấy nhằm xác thực sự tồn tại của nó.

Theo lời kể của các nhân chứng, sinh vật huyền bí Bigfoot cao khoảng 2 - 3m, nặng hơn 230 kg và toàn thân phủ lớp lông màu nâu sẫm hoặc đen.

Quái vật Bigfoot còn được các nhân chứng mô tả có mắt to, tránh thấp. Đặc biệt, tại địa điểm quái thú này xuất hiện, họ tìm thấy một số dấu chân khổng lồ, dài tới 60 cm và rộng 20 cm. Những dấu chân này không giống với bất cứ sinh vật nào mà con người đã biết.

Đoạn video nổi tiếng nhất ghi lại hình ảnh Bigfoot do Roger Patterson và Bob Gimlin quay được. Trong video này, sinh vật huyền bí xuất hiện ở Bluff Creek. Nó có hình dáng giống linh trưởng, cơ thể cao lớn, đi bằng hai chân.

Video còn ghi được cảnh Bigfoot di chuyển qua khoảng đất trống. Những hình ảnh trong video này khiến dư luận xôn xao và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Mặc dù bị nhiều người cho là trò lừa bịp, dàn dựng nhưng một số người vẫn tin rằng đó là bằng chứng uy tín giúp chứng minh sự tồn tại của Bigfoot.

Vào năm 2014, một nhóm nhà nghiên cứu đứng đầu là nhà di truyền học quá cố Bryan Sykes đến từ Đại học Oxford (Anh) đã tiến hành phân tích di truyền 36 mẫu lông được cho thuộc về Bigfoot hoặc Yeti tìmt hấy ở dãy Himalaya.

Thế nhưng, kết quả kiểm tra của nhóm chuyên gia cho thấy gần như tất cả mẫu trên đều đến từ những loài vật đã biết như bò, gấu mèo, hươu...

Dù chưa tìm được bằng chứng khoa học nhưng một số nhà khoa học vẫn không nản lòng. Họ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu, truy lùng dấu vết của Bigfoot với hy vọng sẽ có thể sớm làm sáng tỏ bí ẩn về sinh vật này.

Mời độc giả xem video: “Ngượng chín mặt” khi xem những sinh vật có hình dáng nhạy cảm.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/xon-xao-thong-tin-tim-thay-nhung-dau-vet-cua-quai-vat-bigfoot-1860462.html