Xót xa bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trong chùa cùng bức tâm thư

Bé gái sơ sinh 3 ngày tuổi được một sư cô phát hiện bị bỏ rơi trong chùa An Hội, bên cạnh là tâm bức thư nhờ nuôi giúp của người thân.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo báo Tổ Quốc, ông Trần Mai Sơn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân tượng phật Quan Âm tại chùa An Hội, thôn 6.

Thông tin ban đầu, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, vào tối 1/2, một sư cô chùa An Hội đóng trên địa bàn xã Triệu Lăng phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng cùng một bức thư và túi quần áo, hộp sữa bột.

Cụ thể, nội dung bức thư viết: “Tôi không có khả năng nuôi con, xin nhờ chùa nuôi giúp. Con tôi được 3 ngày tuổi”.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng, qua kiểm tra của cán bộ Trạm Y tế xã, bé gái sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi, nặng 3 kg, sức khỏe tốt.

“Chính quyền đã phát thông báo tìm người thân của bé sơ sinh. Trong lúc chờ người đến nhận lại, các sư cô ở chùa An Hội đang chăm sóc cho bé”, ông Son thông tin.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xot-xa-be-gai-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-trong-chua-cung-buc-tam-thu-a310241.html