Xót xa con số người chết và mất tích do mưa lũ ở Thừa Thiên – Huế

6 người chết, 3 người mất tích cùng hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước... là những con số khiến nhiều người xót xa sau đợt mưa lũ lớn và bất ngờ tại Thừa Thiên – Huế.

Chiều 6/11, theo báo cáo của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến 17h cùng ngày, toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người mất tích, 1 người bị thương và 20 người trên địa bàn huyện Nam Đông đi rừng chưa về.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, nước lũ đã làm chia cắt, cô lập các xã Phong An, Phong Mỹ, thị trấn Phong Điền.

Trong sáng 5/11, tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, khi cháu Hồ Phi A. (4 tuổi), đang ngồi chơi trong nhà thì bị nước lũ tràn vào cuốn trôi, mất tích. Hiện, chính quyền đang huy động lực lượng để tìm kiếm cháu A.

Mưa lớn đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Cũng trong chiều 5/11, tại phường Thủy Dương, TX.Hương Thủy, một bé gái 4 tuổi trên địa bàn cũng đã tử vong do mưa lũ.

Được biết, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 5/11 tại đường Dương Thiệu Tước. Vào thời điểm này, khi bố mẹ đang ngủ trong phòng trọ thì cháu bé mở cửa đi ra ngoài, sau đó cháu đã bị rơi xuống hố sâu đuối nước tử vong.

Ngoài ra còn có các nạn nhân: Nguyễn Văn K. (54 tuổi), trú phường Thuận Lộc, TP.Huế tử vong do lật thuyền; ông Trần Hữu D. (38 tuổi), làm việc tại thủy điện A Lin B2 (đang thi công) bị đất đá vùi lấp do sạt lở và ông Nguyễn Y. (67 tuổi), trú thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc tử vong do bị đuối nước.

Chiều 5/11, tại xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, có 2 người được gia đình thông báo mất tích. Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Q. (SN 1963), chở theo con gái là chị Phan Thị Th. (SN 1993) đi làm ở công ty Sợi Phú Gia, khu công nghiệp Phú Bài từ 9h ngày 5/11, nhưng vẫn chưa về nhà và không có liên lạc gì.

Nước lũ lên cao làm tê liệt nhiều tuyến đường.

Ngay lúc đó, gia đình đã điện thoại cho cả ông Q. và em Th. thì thuê bao không liên lạc được. Một số nhân viên ở nơi Th. làm cũng cho biết là không thấy em tới. Vì con đường từ xã Thủy Thanh dẫn tới khu công nghiệp Phú Bài đi qua nhiều đoạn có nước lũ ngập khá sâu vào sáng cùng ngày và vắng người nên gia đình nghi 2 cha con đã bị nước lũ cuốn trôi...

Mưa lũ cũng khiến 17.688 nhà bị ngập từ 0,2 - 0,8m, trong đó, TX.Hương Trà: 2.900 nhà; huyện Quảng Điền: 2.320 nhà; TX.Hương Thủy: 343 nhà; huyện Phú Lộc: 6.747 nhà; huyện Phú Vang: 3.124 nhà; huyện A Lưới: 218 nhà; huyện Phong Điền: 1.981 nhà.

Để đối phó với mưa lũ, toàn tỉnh đã tiến hành sơ tán di dời 1.971 hộ, 7.479 khẩu. Trong đó, di dời nhiều nhất là TP.Huế 668 hộ, 2.202 khẩu; Phong Điền 503 hộ, 1.949 khẩu; huyện Nam Đông 31 hộ, 115 khẩu; huyện A Lưới 57 hộ, 204 khẩu; huyện Phú Lộc 157 hộ, 1.114 khẩu; huyện Phú Vang 176 hộ, 649 khẩu; TX.Hương Trà 250 hộ, 955 khẩu.

Mực nước trên các con sông đang dao động ở mức cao, triều cường lớn nên diễn biến lũ còn nhiều phức tạp, gây khó khăn cho công tác khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường sau lũ; các địa phương đang tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại.

Bích Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xot-xa-con-so-nguoi-chet-va-mat-tich-do-mua-lu-o-thua-thien-hue-a345650.html