Xót xa gia cảnh người phụ nữ ở Bắc Giang chết cháy giữa rừng

Sáng nay (9/5), Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Phương và huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức trao 2,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Mừng (SN 1975), trú tại thôn Hố Nước, xã Nghĩa Phương.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Mừng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Mừng.

Chị Mừng là công nhân một công ty may trên địa bàn huyện Lục Nam. Ngày Chủ nhật (7/5) vừa qua, do được nghỉ làm nên chị tranh thủ lên rừng đốt dọn thực bì khoảnh rừng của gia đình.

Do sơ ý nên lửa cháy lớn, thời tiết lại nắng nóng (gần 40 độ C) khiến chị mệt mỏi, ngạt khói và bị ngất. Đau xót nhất là khi lửa lan rộng, chị không kịp di chuyển nên đã bị lửa thiêu dẫn đến tử vong giữa rừng.

Chị là lao động chính trong gia đình, chồng là anh Hoàng Văn Long bị đau ốm; con trai lớn thần kinh không ổn định, thường xuyên đi lang thang trong làng. Con trai thứ hai sức khỏe cũng không tốt. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nhận được tin báo, Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Phương và Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam đã đến chia buồn, trao 2,5 triệu đồng, động viên thân nhân gia đình chị Mừng vượt qua đau thương. Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phương đang vận động hội viên ủng hộ giúp đỡ gia đình chị.

Hội Chữ thập đỏ huyện rất mong các tấm lòng hảo tâm ủng hộ gia đình chị Mừng. Liên hệ số điện thoại: 0967750888 (ông Tống Văn Thắng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam).

PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/404299/xot-xa-gia-canh-nguoi-phu-nu-o-bac-giang-chet-chay-giua-rung.html