Xót xa hồ cạn, đồng khô, cừu đói vì nắng nóng ở Ninh Thuận

Nắng nóng kéo dài khiến một số hồ nước ở tỉnh Ninh Thuận cạn khô, hàng loạt đồng cỏ không còn màu xanh, nhiều đàn cừu thiếu ăn, ốm yếu, một số con đã chết vì suy kiệt.

Khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng nóng ở Ninh Thuận là xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải).

Để tồn tại, đàn gia súc (chủ yếu là cừu, bò) của người dân nơi đây phải lay lắt gặm những cọng cỏ đã khô cháy còn sót lại giữa những cánh đồng, lòng hồ nứt nẻ.

Khu vực phía Bắc hồ Ông Kinh, một trong những hồ nước lớn ở xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đến nay đã cạn trơ đáy vì nắng nóng.

Khu vực đồng trũng thấp ở xã Nhơn Hải, trước đây cỏ mọc nhiều thì những ngày giữa tháng 4 đã nứt nẻ, khô khốc như sa mạc.

Nhiều hộ dân ở thôn Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2 (xã Nhơn Hải, Ninh Hải) cho biết, nắng nóng nên cỏ và cây dại tại nhiều cánh đồng, ven các lòng hồ ở địa phương chết khô, cừu không có thức ăn nên bị suy nhược, ốm yếu.

Có những con cừu ở xã Nhơn Hải phải đi nửa ngày mới có thể tìm được thức ăn.

Ông Lê Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải (Ninh Hải) cho biết, nắng nóng kéo dài khiến cừu, dê, bò của bà con suy nhược cơ thể vì thiếu thức ăn tự nhiên. Riêng khu vực phía Bắc hồ Ông Kinh có khoảng 900 con cừu, bò đang thiếu đói. Người dân vẫn chưa chủ động trồng thêm cỏ nên 1 số con gia súc bị chết vì đói.

Ông Trần An Khương (ở thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) cho biết, nắng nóng quá khốc liệt nên đàn cừu nhà ông cũng đã chết vài con vì đói. Lượng thức ăn khô (rơm) không còn nhiều nên gia đình ông chỉ đủ dành cho đàn bò"lót dạ" qua ngày.

Để giải quyết tình trạng thiếu ăn, khát uống trước mắt của đàn gia súc, nhiều hộ dân ở Nhơn Hải bơm nước từ giếng, ao lên để cho bò, cừu sử dụng.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Ninh Hải, để tránh xảy ra tình trạng gia súc suy nhược, ốm yếu, địa phương khuyến khích người dân chủ động dự trữ thức ăn như cây bắp, cây đậu, rơm khô. Đồng thời nhanh chóng trồng thêm cỏ để bổ sung thức ăn tươi cho vật nuôi.

Một số hộ dân ở Nhơn Hải (Ninh Hải) đã chủ đồng dùng nước từ giếng khoan tưới cho vườn cỏ của gia đình để có nguồn thức ăn cứu đói cho gia súc.

Cùng với việc khuyến khích người dân trồng thêm cỏ, dùng nước tiết kiệm thì Ninh Thuận đang đẩy nhanh việc thi công các công trình đưa nước về vùng khô hạn ở địa phương.

Hồ cạn, cừu thiếu nguồn thức ăn vì nắng nóng ở Ninh Thuận.

Ý Thảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xot-xa-ho-can-dong-kho-cuu-doi-vi-nang-nong-o-ninh-thuan-169240419162014895.htm