Xót xa hơn 80 tấn cá nuôi lồng bè chết chưa rõ nguyên nhân sau lũ

Người dân tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đau xót khi chứng kiến hàng ngàn con cá chẽm nuôi trong lồng bè chết trắng chỉ trong thời gian ngắn.

Ngày 10/9, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc cá nuôi lồng bè trên sông Đò Điểm của người dân bỗng dưng chết hàng loạt từ đêm 8/9.

Trong đêm, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè ở Hà Tĩnh đang trong thời kỳ thu hoạch bàng hoàng phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng hồ, chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Hùng (ở thôn Song Hải), cho biết gia đình ông có khoảng 500 kg cá vược, trọng lượng khoảng 2 con/1kg bị chết, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Nhiều hộ dân nuôi cá trong lồng bè tại đây cho biết hầu hết cá chết lần này đều đã nuôi được 1 năm, hiện đang giai đoạn cho thu hoạch. Giá thị trường hiện nay, cá vược nuôi được bán khoảng 170.000-180.000 đồng.

Người dân xót xa thu gom cá chết

Người dân xót xa thu gom cá chết

Ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Hà, cho hay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện, các phòng ban liên quan đã xuống ghi nhận tình hình, động viên người dân. Bước đầu, qua thống kê sơ bộ, đã có khoảng hơn 80 tấn cá trong 222 ô của 53 hộ nuôi ở xã Thạch Sơn bị chết chưa rõ nguyên nhân.

.Số cá chết khá nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân

“Trước lúc có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn tới việc cá chết bất thường, huyện đã ra thông báo nghiêm cấm bà con không bán cá ra thị trường để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, liên hệ với các đơn vị cấp đông, bảo quản cá tạm thời cho bà con nông dân” ông Sáu nói.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/80-tan-ca-nuoi-long-be-chet-chua-ro-nguyen-nhan-sau-lu-6019080.html