Xót xa khi Kim Thành Vũ 28 năm vào nghề mới được đề cử giải Kim Mã với vai diễn 'điên khùng vớ vẩn'

Kim Thành Vũ chính thức được cạnh tranh cho giải 'Nam chính xuất sắc nhất' Kim Mã 2017 với bộ phim 'Người lái đò'.

Tối 1/10, danh sách đề cử của LHP Kim Mã, một trong 3 LHP cao quý nhất của điện ảnh Trung Quốc đã được công bố. Bất ngờ lớn nhất là nam diễn viên Kim Thành Vũ (Kaneshiro Takeshi) có tên trong danh sách tranh giải 'Nam chính xuất sắc nhất' nhưng lại với tác phẩm có thể nói là 'tệ nhất trong sự nghiệp của anh' - Người lái đò.

Kim Thành Vũ sinh năm 1973 là nam diễn viên Đài Loan có gốc Nhật Bản. Chắc chắn khán giả châu Á không hề xa lạ với nam thần điển trai Kim Thành Vũ trong các bộ phim: Trùng Khánh sâm lâm, Xích Bích, Thập diện mai phục, Perhaps Love, Tâm động, Thương thành...

Kim Thành Vũ trong Trùng Khánh sâm lâm.

Kim Thành Vũ trong Trùng Khánh sâm lâm.

Nam diễn viên trong "Thập diện mai phục". Những vai diễn để đời của anh.

Chính vì xuất thân của mình mà dù Kim Thành Vũ có diễn xuất tốt và được yêu mến đến mấy, anh cũng vô duyên với các giải thưởng nghệ thuật. Năm 2008, Kim Thành Vũ cũng từng được đề cử giải Kim Mã: Nhà sản xuất của năm, nhưng sau đó bị Ban tổ chức loại tên với lý do anh là người Nhật Bản.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên sau 28 năm vào nghề Kim Thành Vũ mới được tranh giải Nam chính xuất sắc nhất, thế nhưng lại ở một bộ phim mà có lẽ anh muốn quên nhất trong sự nghiệp mang tên - Người lái đò.

Kim Thành Vũ trong "Người lái đò"

Thậm chí tờ Sina còn bình luận: Liệu đây có phải là một trò đùa mà Kim Mã dành cho Kim Thành Vũ. Trong khi trước đó anh có hàng chục bộ phim tốt, vai diễn để đời nhưng chưa từng được công nhận.

Người lái đò công chiếu năm 2016 ngay lập tức làm dậy sóng làng giải trí Trung Quốc, nhưng không phải vì phim quá xuất sắc mà ngược lại. Phim quy tụ dàn diễn viên lừng danh như Kim Thành Vũ, Lương Triều Vỹ, Đỗ Quyên,... do chính đạo diễn lớn Vương Gia Vệ làm nhà sản xuất nhưng lại trở thành trò cười, bị chê hết lời từ diễn xuất đến nội dung. Hiện tại trên trang đánh giá Douban của Trung Quốc, Người lái đò chỉ nhận được 4/10 điểm (46% cho 1 sao, 22% cho 2 sao).

Bộ phim bị đánh giá rất tệ dù sở hữu dàn sao hạng A và một rừng ngôi sao góp mặt.

Vai diễn của Kim Thành Vũ cũng không ấn tượng, anh bị chê là nhạt nhòa, chủ yếu chỉ là hát mà không có diễn xuất, nhân vật nhạt nhòa không điểm nhấn, không tạo ra được cảm giác nghệ thuật, chọc cười không ai cười.

Kim Thành Vũ sẽ phải cạnh tranh với Trang Khải Huân (Who Killed Cock Robin), Hoàng Bột (The Conformist), Đồ Môn (Old Beast), và đạo diễn Điền Tráng Tráng (Love Education). Quả thực, hi vọng giành giải thưởng của anh là không nhiều.

Cạnh tranh Ảnh đế Kim Mã 2017: Hoàng Bột, Trang Khải Huân, Kim Thành Vũ, Điền Tráng Tráng, Đồ Môn.

Ngoài ra, nữ diễn viên Thư Kỳ cũng gây bất ngờ khi được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Ngôi làng hạnh phúc. Cô từng 9 lần được đề cử tại LHP Kim Mã, trong đó có 2 lần đoạt giải. Tuy nhiên bộ phim nhân vật của Thư Kỳ trong Ngôi làng hạnh phúc không được đánh giá cao về diễn xuất. Bộ phim cũng gặp ý kiến trái chiều với cách kể chuyện khá mới lạ. Điều này cho thấy sự thiên vị của LHP Kim Mã với các diễn viên gốc Đài Loan.

Thư Kỳ trong "Ngôi làng hạnh phúc".

Ảnh Hậu Kim Mã: Văn Kỳ, Trương Ngải Gia, Doãn Hinh, Huệ Anh Hồng, Thư Kỳ.

Thư Kỳ sẽ cạnh tranh Ảnh hậu với: Nữ nghệ sĩ kỳ cựu Trương Ngải Gia: Đạo diễn danh tiếng, biên kịch, diễn viên, ca sĩ hàng đầu tại Đài Loan, từng 3 lần giành giải Kim Mã.

Năm nay bà tranh giải với bộ phim Tương thân tương ái (Love Education) do chính bà tự biên tự diễn. Bộ phim vô cùng xuất sắc giành được 7 đề cử trong đó có Nam/nữ chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, ca khúc nhạc phim hay nhất.

Nữ đạo diễn, diễn viên Trương Ngải Gia.

Nữ diễn viên gạo cội Huệ Anh Hồng trong The Bold, the Corrupt, and the Beautiful, bà từng đoạt giải Kim Tượng năm 2016.

Nữ diễn viên Doãn Hinh (1978) cũng là ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan. Cô vừa giành được giải thưởng Biên kịch xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung (LHP truyền hình Đài Loan) cách đây vài ngày. Giờ lại tiếp tục tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Island That All Flow By.

Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ Văn Kỳ, sinh năm 2003, cũng gây bất ngờ khi được sánh vai cạnh tranh với các đàn chị cho giải thưởng Ảnh hậu Kim Mã năm nay. Cô được đề cử với bộ phim Angels Wear White (Gia niên hoa). Đây cũng là bộ phim được đề cử giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice năm nay.

Nữ diễn viên trẻ mới 14 tuổi Văn Kỳ.

LHP Kim Mã lần thứ 54 có 576 bộ phim tham gia tranh giải. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 25/11.

thuylinh764

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/xot-xa-khi-kim-thanh-vu-28-nam-vao-nghe-moi-duoc-de-cu-giai-kim-ma-voi-vai-dien-dien-khung-vo-van-34412.html