Xót xa ngôi trường đổ sập, ngập bùn trước ngày khai giảng

Ngôi trường Tiểu học ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) sập đổ, ngập đất ngay trước ngày khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Trung Sơn (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa)

Sáng 4/9, Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất và lũ lụt trên các sông, suối, gây ách tắc giao thông, làm hư hỏng nhiều công trình cầu, đường, phòng học, nhà ở, tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, huyện này có 6 điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra.

Video cận cảnh Trường tiểu học Trung Sơn bị sập đổ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cụ thể: Trường Tiểu học Trung Sơn; Trường THCS Trung Thành; Trường Mầm non Trung Thành có khu Phai – Trường Mầm non Trung Thành; Trường Tiểu học Trung Thành; Trường Tiểu học Thanh Xuân và Trường Tiểu học Thành Sơn đã sạt lở, nhiều phòng học bị sập ảnh hưởng không nhỏ trước thềm khai giảng.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Sơn - nằm dưới chân nhà máy thủy điện Trung Sơn, hàng nghìn mét khối đất, đá, tre luồng từ trên đồi đổ xuống đã bao phủ nơi này.

Để vào được phía trong ngôi trường này, PV phải vất vả lội qua bùn đất, tre luồng, mái tôn sắc bén và với đầy những kính vỡ, đá sắc nhọn nằm rải rác xung quanh do từ các cửa sổ vỡ bắn ra.

Ngôi trường ngập ngụa trong bùn đất

Theo quan sát, dãy nhà 2 tầng (6 phòng), dãy nhà bán kiên cố gồm 5 phòng học cũng đã bị sập đổ hoàn toàn, 1 dãy nhà 4 phòng học bị hư hỏng nặng, không thể đưa vào sử dụng. Khu nhà ở giáo viên bị bùn đất lấp, toàn bộ tài sản trong phòng học và nhà ở của giáo viên bị hư hỏng không sử dụng được, hầu hết bùn đất đã ngập kín sân trường, phòng học...

Trao đổi với Báo Giao thông, thầy Hắc Xuân Phúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn cho biết: Toàn trường có 315 học sinh và 21 giáo viên. Sau khi sập trường, nhà trường đã liên hệ làm việc với Công ty 47 của nhà máy thủy điện Trung Sơn mượn 2 dãy nhà đang cho người dân ở tạm tránh lũ để dọn dẹp ngăn thành phòng cho học sinh.

"Trước mắt, ngày khai giảng năm học mới, Trường sẽ cùng với Trường trung học tổ chức khai giảng, sau đó, sửa sang lại khu nhà mượn để cho các em học".

Dưới đây một số hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận tại ngôi trường Tiểu học Trung Sơn:

Con đường vào Trường tiểu học Trung Sơn

Bùn đất, gốc tre trôi từ đồi vào cổng trường

Đâu đâu cũng thấy bùn đất...

Bàn, ghế trôi hết ra sân ngập dưới bùn lầy

Tường, cột bị đổ vỡ...

...Tan hoang

Bùn đất cao gần 1m ở hành lang các phòng học

Khi cửa sổ để...bùn vào

Lớp học chỉ toàn bùn

Nhiều dãy phòng học bị sập chỉ còn trơ trọi mảnh tôn

Khu nhà điều hành ngập trong nước lũ và bùn

Ken đặc bùn đất khắp ngóc ngách của khu trường này

Lối lên tầng hai bị án ngữ bởi tôn sắt và bùn đất

Bình nước phục vụ sinh hoạt nằm chỏng chơ trên mặt bùn lầy

Sức tàn phá của lũ đã đẩy bay những khung sắt cửa sổ

Cách đó không xa là chân cửa đập của nhà máy thủy điện Trung Sơn

Hàng chục gốc tre ùn ùn đổ xuống khuôn viên trường học

Dãy nhà 2 tầng (6 phòng), dãy nhà bán kiên cố gồm 5 phòng học cũng đã bị sập đổ hoàn toàn, 1 dãy nhà 4 phòng học bị hư hỏng nặng

Ngân Anh, Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xot-xa-ngoi-truong-do-sap-ngap-bun-truoc-ngay-khai-giang-d270550.html