Xót xa người phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh bị nước lũ cuốn trôi

Chị M. buôn bán rau ở chợ, thường ngày 2 đứa con nhỏ phải gửi nhờ nhà ông bà ngoại. Thời điểm gặp nạn, chị M. mang thai gần đến ngày sinh nở.

Ngày 26/9, thông tin từ UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 phụ nữ đang mang thai tử vong.

Trước đó, vào sáng 25/9, chị Dương Hồng M. (SN 1991), trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch đi chợ bán cà chua.

Đến 18h cùng ngày, gia đình không thấy chị về nên tổ chức tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương.

Mưa lớn những ngày qua khiến một số địa phương tại tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, gây chia cắt (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, 70 người gồm: lực lượng công an, quân sự, dân quân thuộc 2 xã Tây Trạch và Hòa Trạch đã được huy động tham gia tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Hơn 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cánh đồng thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình chị M. hết sức khó khăn. Chồng chị hiện đang làm công nhân ở Đắc Lắk, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên không thể về lo đám tang cho vợ.

Chị M. buôn bán rau ở chợ, thường ngày 2 con nhỏ phải gửi nhờ nhà ông bà ngoại. Thời điểm gặp nạn, chị M. mang thai gần đến ngày sinh nở.

Hiện, chính quyền xã Tây Trạch đã phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xot-xa-nguoi-phu-nu-mang-thai-gan-den-ngay-sinh-bi-nuoc-lu-cuon-troi-a528745.html