Xót xa trước hoàn cảnh của người phụ nữ Bến Tre: Đã ốm đau bệnh tật lại phải đèo bòng 2 cháu nhỏ

Ở cái tuổi 60 gần đất xa trời những tưởng sẽ có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhưng đời không như mơ, cô Trần Thị Màu vẫn đang sống những ngày tháng bệnh tật và đèo bòng mấy đứa cháu.

Sống tại ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, gia đình cô Màu thuộc diện hộ nghèo của xã. Chồng đã mất hơn 20 năm, gia đình có 4 người: cô, con trai lớn và hai đứa cháu nội. Thằng con lớn đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Vợ chồng thằng út thì bỏ đi để lại đứa cháu nội học lớp 2 cho bà nội già yếu nuôi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Căn nhà nhỏ cô Màu đang sống với mấy đứa cháu được hàng xóm cất cho cách đây khoảng một năm và ở nhờ trên phần đất của người em. Hiện tại, cô không đất đai canh tác, không có thu nhập còn phải nuôi thêm hai đứa cháu nội ăn học.

Nói về cô Màu, bảy năm trước cô được bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị hẹp khít van 2 lá và hở van động mạch chủ. Phải cần 90 triệu để tạm ứng phẫu thuật nhưng sống còn chắng đủ, cô lấy đâu ra số tiền nhiều như thế? Cô Màu trở về nhà, chịu đựng đau đớn từ căn bệnh.

Trong suốt những năm qua, cô đi làm mọi việc từ Sài Gòn đến Đồng Nai để trang trải cuộc sống. Lúc khỏe, cô hay cùng bé Thảo (đứa cháu nội) đi chuốt cọng dừa bán để kiếm tiền còn không đủ tiền cơm gạo nên việc được phẫu thuật cô chẳng dám nghĩ đến. Hàng xóm thỉnh thoảng cũng giúp nhưng chỉ đỡ được phần nào.

Ngày 17 tháng 11 năm 2018 vừa qua, nhóm thiện nguyện cùng đoàn cán bộ địa phương có đến nhà thăm hỏi. Do vừa mới xuất viện được 1 ngày nên thể trạng cô Màu rất yếu và xanh xao. Bác sĩ cho hay cô cần phải phẫu thuật gấp, chi phí mất khoảng 120 triệu có thể tạm ứng trước 80 triệu để phẫu thuật. Sau phẫu thuật có thể được thanh toán lại những danh mục bảo hiểm chi trả.

CLB Thiện Nguyện XCB hiện đang chung tay cùng kêu gọi các Mạnh Thường Quân phát tâm giúp đỡ cô Màu phần nào vượt qua khó khăn này để cô có thêm sức khỏe, ổn định tinh thần để lo cho 2 đứa cháu nội cũng như phần nào tiếp sức đến trường cho 2 bé Thảo và Khôi.

Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ trực tiếp: Cô Trần Thị Màu ngụ số nhà 188, ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Hoặc liên hệ #XCB gặp Huyền: 0985235022 (Chủ nhiệm CLB) sẽ trao trực tiếp đến cô Màu.

Thanh Mai / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/xot-xa-truoc-hoan-canh-cua-nguoi-phu-nu-ben-tre-da-om-dau-benh-tat-lai-phai-deo-bong-2-chau-nho-1483827