XSKT Cần Thơ đá trận đầu tiên mùa giải mới

Sau thời gian dài trì hoãn do dịch COVID-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bắt đầu khởi tranh trở lại. Đội XSKT Cần Thơ sẽ có màn ra mắt khán giả Cần Thơ ở trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời HLV trưởng Nguyễn Hữu Đang, khi tiếp đón Bình Phước trên sân nhà vào chiều 31-5. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020.

Buổi tập của các cầu thủ XSKT Cần Thơ trước trận gặp Bình Phước ở Cúp quốc gia 2020.

Buổi tập của các cầu thủ XSKT Cần Thơ trước trận gặp Bình Phước ở Cúp quốc gia 2020.

Mùa bóng này, đội bóng Tây Đô đã có sự chuẩn bị khá sớm ngay từ đầu năm. Mọi kế hoạch đã được thực hiện, sẵn sàng cho trận khai mạc giải hạng Nhất trên sân của Đồng Tháp hồi tháng 3. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát ngay trước ngày bóng lăn, khiến mọi thứ phải tạm dừng và chờ đợi cho đến nay.

Với đội bóng thay đổi gần hết lực lượng so với mùa giải trước như XSKT Cần Thơ, việc tạm hoãn kéo dài giúp HLV Hữu Đang có thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi cho các học trò. Bởi khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội Cần Thơ, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa phải làm mới toàn bộ đội bóng vốn chỉ có một vài cầu thủ còn hợp đồng. Trong hoàn cảnh ấy, HLV Hữu Đang chiêu mộ một số cầu thủ kỳ cựu như Bùi Văn Long, Văn Hưng, Tấn Hùng… cùng những cầu thủ trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau. HLV Hữu Đang nói: “Điều quan trọng là tạo được tinh thần đoàn kết trong nội bộ đội bóng. Khi thi đấu trên sân, các cầu thủ trẻ hay lớn tuổi hơn đều là đồng đội phải nhắc nhở nhau vì mục tiêu chung là chiếc áo mình đang khoác trên người, chiếc áo Cần Thơ”. Tuy nhiên, theo HLV Hữu Đang, đợt nghỉ dịch kéo dài cũng có điều bất lợi là kế hoạch chuẩn bị xáo trộn, phải tính toán lại điểm rơi phong độ cho các cầu thủ.

Với đội Cần Thơ mùa giải này, HLV Hữu Đang cho rằng việc cạnh tranh vị trí giữa các cầu thủ luôn diễn ra, chứ không có cầu thủ đá chính hay dự bị, mà chỉ có cầu thủ đá trước và đá sau mà thôi. Vì vậy, tất cả các cầu thủ Cần Thơ phải luôn nỗ lực tập luyện và thể hiện hết khả năng trên sân. HLV Hữu Đang tự tin về khả năng sẽ tạo được một khối thống nhất trên sân chinh chiến ở mùa giải năm nay.

Đội bóng Tây Đô được miễn thi đấu vòng loại Cúp quốc gia 2020, trong khi Bình Phước hạ Đắk Lắk hồi tuần rồi để có suất vào vòng 1/8. Điều này cho thấy Bình Phước là đối thủ mạnh, giữ được sự ổn định về lực lượng. Mùa giải hạng Nhất 2019, Bình Phước đã gây bất ngờ khi cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng và về đích ở vị trí thứ ba. Đánh giá cao đối thủ, nhưng HLV Hữu Đang cho rằng các đội bóng hạng Nhất đều có lực lượng tương đương với nhau, không có đội nào quá nổi bật. Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào tận dụng được những sai sót của đối phương. Nói cách khác, đội bóng nào có quyết tâm và khát khao hơn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng, bởi trình độ các đội bóng hạng Nhất không có sự chênh lệch đáng kể.

Với các cầu thủ XSKT Cần Thơ, việc giải đấu khởi tranh trở lại là niềm vui được chờ đợi. Trong các buổi tập gần đây, các cầu thủ đều tỏ rõ sự quyết tâm, háo hức cho ngày khai cuộc. Trung vệ Văn Quân nói: Anh em trong đội đang rất phấn chấn, tập luyện hăng say để ra sân thi đấu. Quân và các đồng đội đang rất thoải mái, quyết tâm giành được kết quả tốt nhất.

Trên tất cả, người hâm mộ bóng đá Cần Thơ sẽ có cơ hội chứng kiến đội bóng trình diễn trở lại trên sân cỏ sau thời gian vắng lặng vì dịch COVID-19. Niềm đam mê sẽ tiếp tục “cháy” trở lại trên sân cỏ Tây Đô.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xskt-can-tho-da-tran-dau-tien-mua-giai-moi-a121845.html