XSKT TPHCM trao tặng 200 xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số

Ngày 25/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM đã tổ chức lễ trao tặng 200 xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số trên địa bàn thành phố.

Ông Đỗ Quang Vinh- Tổng Giám đốc Xổ số Kiến thiết TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Ông Đỗ Quang Vinh- Tổng Giám đốc Xổ số Kiến thiết TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Từ năm 2011 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM (XSKT TPHCM), đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, thông qua sự giới thiệu của các Đại lý vé số, đã trao tặng hơn 800 xe lắc tay cho người khuyết tật tại các tỉnh thành trong cả nước.

Mỗi năm đơn vị này tài trợ hơn 3,5 tỷ đồng cho các hoạt động như xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xâu dựng nhà đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, góp đá xây dựng Trường Sa, tài trợ giáo dục, y tế, hỗ trợ bão lũ thiên tai, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học...

Ông Đỗ Quang Vinh( bên phải) và Ông Nguyễn Văn Rảnh chụp hình lưu nhiệm cùng người khuyết tật sau buổi lễ

Ông Đỗ Quang Vinh- Tổng Giám đốc Công ty XSKT TPHCM cho biết, đây là hoạt động thường niên của công ty với tinh thần tương thân tương ái, Công ty luôn chú trọng và quan tâm đến công tác an sinh xã hội để góp phần cùng với thành phố chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là những người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật giảm bớt phần nào khó khăn, vất vả trong việc mua bán vé số hàng ngày để mưu sinh.

Người khuyết tật vui mừng ra về sau khi được nhận xe và quà

Công ty XSKT TPHCM được thành lập từ năm 1978, trong quá trình hoạt động với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước. Công ty đã được Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004 và Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/xskt-tphcm-trao-tang-200-xe-lac-tay-cho-nguoi-khuyet-tat-ban-ve-so-26604.html