Xu-đăng: Đối phó khủng hoảng kinh tế

Ngày 22-7, Chính phủ Xu-đăng cho biết sẽ phá giá đồng nội tệ để đối phó tình trạng thâm hụt ngân sách ở mức cao và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hiện tỷ giá chính thức của đồng bảng Xu-đăng là 55 bảng/1 USD, so với 140 bảng/1 USD trên thị trường chợ đen. Cùng ngày, Thủ tướng Xu-đăng A.Ham-đốc cho biết, chính phủ sẽ cắt giảm dần trợ giá xăng dầu, song vẫn duy trì trợ giá thuốc chữa bệnh, điện, bánh mì và khí đốt dùng trong nấu ăn.

Ngày 22-7, Chính phủ Xu-đăng cho biết sẽ phá giá đồng nội tệ để đối phó tình trạng thâm hụt ngân sách ở mức cao và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hiện tỷ giá chính thức của đồng bảng Xu-đăng là 55 bảng/1 USD, so với 140 bảng/1 USD trên thị trường chợ đen. Cùng ngày, Thủ tướng Xu-đăng A.Ham-đốc cho biết, chính phủ sẽ cắt giảm dần trợ giá xăng dầu, song vẫn duy trì trợ giá thuốc chữa bệnh, điện, bánh mì và khí đốt dùng trong nấu ăn.

Kể từ khi thành lập năm 2019, chính phủ chuyển tiếp ở Xu-đăng phải chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. Tháng 6 vừa qua, lạm phát tăng lên 136% và hàng chục nghìn người Xu-đăng xuống đường biểu tình tại thủ đô Khắc-tum và các thành phố khác để kêu gọi chính phủ khẩn trương cải cách kinh tế.

Dịch Covid-19 khiến khủng hoảng kinh tế ở nước này trở nên tồi tệ hơn. Hơn 9,6 triệu người, chiếm gần 25% dân số đất nước, đang đối mặt nạn đói.

Y-ê-men: Mất an ninh lương thực

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, số người có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở miền nam Y-ê-men có thể tăng từ hai triệu lên 3,2 triệu người trong sáu tháng tới.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) về phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), tình trạng thiếu lương thực sẽ gia tăng nhanh chóng tại Y-ê-men do một số yếu tố như kinh tế yếu kém, xung đột, thiên tai, châu chấu sa mạc và đại dịch Covid-19. Đại diện WFP tại Y-ê-men nhấn mạnh, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu các hoạt động hỗ trợ nhân đạo bị trì hoãn trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay.

Xô-ma-li-a: Quân đội Mỹ tiến công IS

Quân đội Mỹ ngày 22-7 thông báo, đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Xô-ma-li-a, tiêu diệt bảy phần tử thánh chiến. Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) cho biết thêm, cuộc không kích được tiến hành sau khi IS tiến công các lực lượng đồng minh của Mỹ tại một khu vực hẻo lánh ở vùng đông bắc

Xô-ma-li-a. Theo Africom, không có dân thường thương vong trong vụ việc. Cuộc không kích nêu trên là cuộc tiến công quân sự đầu tiên của Mỹ chống IS ở Xô-ma-li-a, kể từ tháng 10-2019. Khoảng 500 lính Mỹ đóng quân ở Xô-ma-li-a, làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng địa phương chống các phiến quân An Sa-báp và IS.

Áp-ga-ni-xtan: Không kích ở miền đông, 45 người chết

Giới chức địa phương Áp-ga-ni-xtan ngày 22-7 cho biết, các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Ta-li-ban ở khu vực Kham Di-a-rát, miền đông Áp-ga-ni-xtan, đã làm 45 người chết, gồm các thành viên Ta-li-ban và dân thường. Hãng tin Roi-tơ dẫn lời người đứng đầu huyện A-đra-xcan thuộc tỉnh Hê-rát P.Y-a cho biết, có ít nhất tám dân thường chết và nhiều người bị thương trong các cuộc không kích nêu trên. Hiện Bộ Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan đang điều tra về vụ việc này.

Trước đó, ngày 21-7, Bộ Quốc phòng Áp-ga-ni-xtan thông báo một vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày nhằm vào đoàn xe quân sự tại tỉnh Oa-đắc ở miền trung làm ít nhất tám binh sĩ chết và chín người bị thương. Phiến quân Ta-li-ban đã nhận là thủ phạm vụ tiến công.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/xu-dang-doi-pho-khung-hoang-kinh-te-609801/