Xử điểm “đầu nậu” thuốc lá lậu

(ANTĐ) - Ngày 2-9, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Thị Nga (SN 1950), trú ở ngõ 25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, về tội danh buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS).

>>>Tạm giam “đầu nậu” thuốc lá Đây là trường hợp buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu đầu tiên bị xử lý hình sự trên địa bàn Hà Nội kể từ khi Chính phủ có Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 7-5-2009, quy định thuốc lá nhập lậu là hàng hóa cấm kinh doanh. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử điểm trong thời gian tới. Như Báo ANTĐ đưa tin, trước đó, khoảng 6h45 ngày 30-7, trên phố Hàng Hành, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm bắt quả tang Bùi Thị Nga đang vận chuyển 282 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của Nga thuê trong ngõ 33 Hàng Hành và nhà riêng. Kết quả, lực lượng Công an thu giữ 7.925 bao thuốc lá ngoại các loại nhãn hiệu Marlboro, More, Kent, Esse, Parliament... và 150 hộp xì gà.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81514&channelid=80