Xu hướng cho con học lập trình ngoài nhà trường

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến việc cho con em mình tham gia các khóa học lập trình vì những lợi ích mà môn học này mang lại.

Các bạn nhỏ học lập trình tại Trung tâm ThinkEdu.

Thế giới của dòng code với rất nhiều điều mới mẻ có sức mê hoặc đối với các bạn nhỏ. Nhằm sớm trang bị cho con hành trang kiến thức để hội nhập, tăng cường tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc trong thời đại số... từ đó, làm chủ công nghệ số, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các khóa học lập trình sớm ngoài nhà trường.

Bắt đầu cho con trai Nguyễn Thế Phong học và làm quen với ngôn ngữ lập trình cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thu Hương, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Xuất phát từ niềm yêu thích của con đối với bộ môn lập trình, gia đình tôi đã quyết định cho con học từ năm lên 8 tuổi với ý định ban đầu là để con biết kiểm soát thời gian sử dụng công nghệ hiệu quả. Đến nay, thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy đó là con đã biết dùng các lệnh, tự thiết kế được những trò chơi đơn giản, biết dùng ngôn ngữ lập trình như một công cụ để thực hiện mục tiêu, giải quyết vấn đề trong học tập và cuộc sống, hình thành ý tưởng, lắp ghép robot... con ham học hỏi, tìm tòi sáng tạo và có nhiều trải nghiệm thú vị cùng thầy cô và các bạn.

Cũng như chị Hương, chị Lê Thu Trang, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) cũng đang cho 2 con theo học lập trình. Chị Trang chia sẻ: Gia đình tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên rất ủng hộ niềm đam mê, yêu thích của con đối với bộ môn lập trình. Việc học lập trình không giới hạn độ tuổi, nên từ độ 8, 9 tuổi trở lên là con đã có thể bắt đầu học lập trình để con biết sắp xếp công việc, biết lựa chọn công việc nào là ưu tiên trong số những việc mà con phải thực hiện. Con rất hứng thú, mong chờ đến lịch học và có thái độ nghiêm túc khi theo học lập trình. Ngoài ra, phương pháp vừa học vừa chơi, vừa thực hành khiến con không bị áp lực với khóa học.

Không đặt quá nhiều kỳ vọng là con sẽ trở thành “thiên tài” trong lĩnh vực công nghệ mà chỉ đơn thuần là “chắp cánh”, là hướng con vào một môi trường chuyên nghiệp, đa phần phụ huynh hy vọng con sẽ vui với niềm đam mê của mình và có kiến thức nền tảng đúng, giúp con phát triển tư duy logic, hệ thống theo các bước.

Là một trong những trung tâm mới đi đầu lĩnh vực đào tạo lập trình cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, anh Lê Văn Chính, Quản lý Trung tâm ThinkEdu phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), cho biết: Hiện tại, trung tâm đang có 1 khóa đào tạo với 10 học viên, độ tuổi chủ yếu từ 7 đến 12 tuổi. Mục tiêu hướng tới của trung tâm là cho các con biết đến lập trình Scratch, truyền cảm hứng, tình yêu công nghệ, giúp các con sớm được tiếp cận và nắm bắt được kiến thức công nghệ cũng như xu hướng mới, trang bị các kỹ năng trong thời đại công nghệ 4.0. Kết thúc mỗi khóa học, học viên sẽ có thể lập trình trò chơi, thiệp mời điện tử, sáng tạo câu chuyện về các nhân vật... Đây cũng chính là động lực để các con tiếp tục chinh phục công nghệ trong tương lai.

Em Nguyễn Thế Phong, học viên tại Trung tâm ThinkEdu chia sẻ: Học lập trình rất thú vị. Con có thể rèn luyện tư duy logic, kỹ thuật, sự sáng tạo bằng cách thay đổi, kết hợp các động cơ, cảm biến và lập trình để robot thực hiện các nhiệm vụ... Con thấy công việc này thú vị vô cùng.

Bên cạnh việc học lập trình tại các trung tâm, hiện nay, các bạn nhỏ cũng đã có thể tự học lập trình online tại nhà thông qua các video clip hướng dẫn trên mạng, các khóa học trực tuyến... Đây là một xu hướng đang phát triển và hiện có rất nhiều trang web cung cấp các khóa học online miễn phí. Chỉ cần một chiếc máy tính được cài đặt ngôn ngữ lập trình cơ bản là học viên đã có thể thực hành ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, lĩnh vực đào tạo lập trình cho trẻ là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, cần có thời gian để có thể hoàn thiện lộ trình đào tạo phù hợp nhất cho các học viên nhí. Thêm vào đó, hiện các trung tâm dạy lập trình đang gặp khó trong việc tuyển dụng giảng viên, trợ giảng phải có cả kiến thức về công nghệ thông tin và kỹ năng về sư phạm; việc sắp xếp lịch học cho các bạn học viên cũng khá khó khăn bởi hiện tại các bạn nhỏ đang phải học chính khóa, ngoại khóa...

Bài và ảnh: Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/xu-huong-cho-con-hoc-lap-trinh-ngoai-nha-truong/183186.htm