Xu hướng đọc của giới trẻ thay đổi đáng kể

Một điều đáng mừng tại hội sách mùa thu năm nay là xu hướng đọc của các bạn trẻ đã thay đổi đang kể: Những cuốn sách lịch sử, văn hóa, khoa học - kỹ thuật… được tìm kiếm nhiều.

Hội sách mùa thu 2018 tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: H.M

Tại hội sách mùa thu năm nay (từ ngày 22 - 26.8 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, có sự tham gia của gần 55 đơn vị với 65 gian hàng) không khó để bắt gặp những gian hàng chật kín độc giả. Hình ảnh những bạn trẻ chăm chú theo dõi một cuốn sách mới cầm trên tay, những độc giả lớn tuổi lặng lẽ tìm mua những cuốn sách của nhà văn nổi tiếng nào đó hay cả nhà cùng nhau đi mua sách đã trở nên quen thuộc.

Một điều đáng mừng tại Hội sách mùa thu 2018, xu hướng đọc của các bạn trẻ đã thay đổi đang kể. Nếu như tại Hội sách mùa thu những năm về trước, độc giả trẻ đa phần tìm kiếm những dòng sách giải trí, tiểu thuyết đơn thuần thì năm nay, những cuốn sách lịch sử, văn hóa, khoa học - kỹ thuật… được tìm kiếm nhiều. Nhiều đầu sách mới ra có nội dung phong phú, bổ ích được xuất bản bởi những tác giả uy tín hay NXB có tên tuổi nhận được sự quan tâm từ đông đảo độc giả hơn những gian hàng sách cũ.

Tại buổi khai mạc Hội sách mùa thu 2018, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá: “Yêu cầu cấp bách đặt ra trong thời đại 4.0 là chúng ta phải tự trang bị đầy đủ và thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học, kỹ năng cũng như cách tư duy, cách nghĩ mới cho bản thân. Đọc sách và tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào đời sống hằng ngày để không bị lạc hậu, tụt lùi so với các nước trên thế giới là mục tiêu mới mà chúng ta, đặc biệt là những bạn đọc trẻ cần hướng tới”.

Các gian hàng tại Hội sách mùa thu 2018 được thiết kế mang đặc trưng riêng của từng đơn vị nhằm gắn kết không gian và cảnh quan tạo thành một điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa. Tại hội sách, bạn đọc tìm đọc nhiều đầu sách với những chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ở hội sách, tại khu vực sân khấu diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động gồm giao lưu giữa độc giả và tác giả, tọa đàm về các vấn đề thời sự, giới thiệu sách như chương trình “Trò chuyện khoa học 4.0” với khách mời là TS Giáp Văn Dương, tọa đàm “Để con là một em bé nhân hậu” với khách mời là MC Phan Anh, Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú… Đây cũng là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng.

Ngoài ra, còn có các chương trình mang tính chất giáo dục, các hoạt động vui chơi, giải trí lồng ghép với nội dung cổ vũ, khuyến khích phong trào đọc sách, hướng tới đối tượng thiếu nhi và bạn đọc nhỏ tuổi.

Trong thời gian diễn ra hội sách còn có chương trình quyên góp sách cũ tặng các em học sinh trong dự án “Tủ sách vùng cao”, trong đó xây dựng khoảng 1.000 tủ sách cho các em nhỏ vùng cao Tả Gia Khâu (Mường Khương, Lào Cai)…

HƯƠNG MAI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/xu-huong-doc-cua-gioi-tre-thay-doi-dang-ke-627542.ldo